NÓNG: "Bò tót" Tây Ban Nha đã chốt xong 20 cái tên
18:25 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn La Roja sẽ chinh phục World Cup 2018 với những siêu sao xuất chúng trong đội hình. 20 trên 23 gương mặt chính thức đã dần lộ diện.

Huấn luyện viên Julen Lopetegui đã đệ trình danh sách sơ bộ 35 cái tên tham dự World Cup lên FIFA vào hôm thứ Hai. Sau đó một tuần, vị chiến lược gia 51 tuổi sẽ thông báo chính thức 23 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

 Dàn "binh hùng tướng mạnh" của TBN trước World Cup 2018.

Theo nhiều nguồn tin uy tín cho biết, ông thầy người Tây Ban Nha đã chốt xong 20 cái tên sau.

Thủ môn: De Gea, Reina, Kepa

Không có nhiều sự tranh cãi về những thủ môn đến Nga vào mùa hè này. Cả ba ngôi sao đều đạt phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp cần người thay thế vào phút cuối, La Roja có thể "chọn mặt gửi vàng" nơi Sergio Asenjo (Villarreal).

Hậu vệ: Năm "kép chính" chắc suất và nhiều "kép phụ" tiềm năng

Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba là những ngôi sao gần như sẽ có mặt trong danh sách cuối cùng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Ban huấn luyện của đội bóng áo đỏ cần cân nhắc việc nên có 7 hay 8 cầu thủ phòng ngự trong đội hình. 

Với lối chơi mang phong cách tấn công hoa mĩ, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, mẫu hậu vệ có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng là sự lựa chọn tối ưu. Alvaro Odriozola, hậu vệ trẻ của Real Sociedad là một sự lựa chọn không tồi. Ngoài ra, Sergi Roberto là "kẻ đóng thế" lí tưởng cho Carvajal ở vị trí hậu vệ phải.

Ba hảo thủ khác cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm từ Lopetegui là Marc Bartra, Cesar Azpilicueta (có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau), Marcos Alonso (hậu vệ đã ghi 8 bàn thắng ở mùa giải năm nay). Trong khi đó, Nacho Monreal gần như không có cơ hội sau khi trải qua mùa giải trắng tay cùng Arsenal.

Tiền vệ: 9 siêu sao đã được chọn

Hàng tiền vệ được xem là 50% sức mạnh của La Roja. Họ đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở vị trí này. Do đó, không khó để dự đoán những cái tên sau sẽ lên máy bay đến Nga vào tháng 6: Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Koke, Saul Niguez, Andres Iniesta, David Silva, Isco, Marco Asensio, Lucas Vazquez. 

Người có khả năng thay thế cho những gương mặt trên, chính là tiền vệ đang thi đấu cho Atlectico Madrid, Vitolo. Cầu thủ 28 tuổi nổi bật bởi sức mạnh và kĩ thuật khéo léo. Vitolo sẽ là mũi công phá đáng sợ, ở hành lang cánh nếu được trao cơ hội. Asier Illarramendi, Javi Martinez, Jose Callejon, Suso và Dani Parejo là những lựa chọn khả dĩ tiếp theo cho Julen Lopetegui. 

Trong hai trận đấu gần nhất gặp Đức và Argentina, chiến lược gia 51 tuổi đã thử nghiệm tiền vệ Thiago ở vị trí của "máy quét" Busquets. Tiền vệ của Bayern thi đấu khá tốt và sẽ là "người đóng thế" hoàn hảo cho người đàn anh trong tương lai.

Tiền đạo: Morata và quyết định mạo hiểm

Ở hàng công, có 3 cái tên gần như chắc suất đến Nga là Diego Costa, Iago Aspas, Rodrigo Moreno. 

Với màn trình diễn thiếu thuyết phục ở mùa giải năm nay, Alvaro Morata sẽ phải chờ đến phút chót để biết được mình có tên trong danh sách cuối cùng hay không. 3 bàn thắng kể từ đầu năm 2018, một con số kém ấn tượng đối với một sát thủ được kì vọng nhiều như anh. Trận chung kết cúp FA giữa Chelsea và Manchester United là cơ hội cuối để cầu thủ 25 tuổi ghi điểm trước HLV Lopetegui.

Trận giao hữu giữa Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 6 tới là thời cơ không thể tuyệt vời hơn cho Pablo Fornals, Pablo Maffeo và tiền vệ Francis của Real Betis thể hiện dấu ấn. 

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 18/05/2018