MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Nội tình Everton rối ren vì dàn cầu thủ bản địa

    10:37 Thứ sáu 08/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ bản địa của Everton đang khiến HLV Ronald Koeman và đội ngũ ban huấn luyện đau đầu vì những lý do khác nhau.

    Hôm qua, đích thân HLV người Hà Lan xác nhận tiền đạo kì cựu Wayne Rooney sẽ ra sân trong trận gặp Tottenham Hotspur bất chấp việc cựu sao Manchester United vừa dính phải scandal say rượu khiến cả Ngoại hạng Anh xôn xao.

    Nội tình Everton rối ren vì dàn cầu thủ bản địa - Bóng Đá

     Everton gặp nhiều rắc rối với các cầu thủ bản địa.

    Đây là động thái khá kì lạ của Koeman trước một trận đấu quan trọng của Everton. Rooney đã bị bắt vào cuối tuần trước và sắp tới phải có phiên đối chất với toà án vào ngày 18/9. Cựu sao M.U đang là đối tượng bị điều tra kể cả ở nội bộ CLB Everton lẫn bên ngoài.

    "Dĩ nhiên tôi rất thất vọng với tình trạng hiện tại của Wayne Rooney," Koeman chia sẻ. "Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vào hôm thứ 3 vừa qua và chủ tịch Bill Kenwright cũng đề cập với Rooney về vấn đề của cậu ta. Về hình thức kỉ luật, CLB sẽ sớm đưa ra thông báo vào một thời điểm thích hợp."

    Bất kì ai không chỉ ở Everton cũng thấy được sự nghiêm trọng khi nói về tình trạng của Rooney. Tuy nhiên chứng kiến những gì ngôi sao người Anh thể hiện trên sân tập và suốt những trận đấu vừa qua, HLV Koeman buộc phải cân nhắc kĩ càng. Đó cũng có thể là lý do cựu sao M.U được chọn cho trận đấu với Tottenham dù vừa làm mất điểm trầm trọng với CĐV nhà.

    Koeman trả lời báo giới: "Cậu ấy sẽ ra sân vào thứ 7 này. Nếu tôi thấy rằng Rooney không đủ thể lực hoặc tâm lý không vững vàng, cậu ấy sẽ ngồi ngoài."

    Không chỉ Rooney, HLV Koeman cũng tỏ ra đau đầu khi nói đến trường hợp của một cầu thủ người Anh khác, Ross Barkley. "Ross đến gặp tôi vào thứ 3 vừa qua và cậu ấy đã giải thích lý do từ chối gia nhập Chelsea," Koeman tiết lộ.

    Nội tình Everton rối ren vì dàn cầu thủ bản địa - Bóng Đá

     Barkley từ chối sang Chelsea vào phút chót.

    "Đây là cuộc nói chuyện riêng tư và tôi không phải là người phù hợp để nói về quyết định của Ross và lý do cậu ấy làm vậy. Trước đó, cậu ấy được phép gia nhập một CLB mới. Tôi cũng đã được nghe nói ban lãnh đạo đã đạt được thoả thuận với Chelsea. Tuy nhiên quyết định cuối cùng lại thuộc về phía Ross. Và rồi ai cũng biết cậu ấy đã lựa chọn ra sao."

    Trước đó, Barkley chia sẻ trên trang cá nhân của mình quyết định từ chối Chelsea: "Trái ngược hoàn toàn với những thông tin từ báo chí, tôi không có ý định kiểm tra y tế với bất kỳ CLB nào. Lý do của tôi là bởi tôi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho mình vào tháng 1."

    Điều này có nghĩa, chưa chắc Barkley sẽ gắn bó cùng Everton trong tương lai. Động thái này càng khiến HLV Koeman đau đầu trong cách bố trí nhân sự bởi tiền vệ người Anh vẫn là nhân tố chủ chốt của The Toffees ở mùa giải trước.

    Dù muốn hay không, HLV người Hà Lan vẫn phải cân nhắc sử dụng Barkley ở một vài thời điểm dù biết chắc tương lai của cầu thủ này chưa được đảm bảo: "Điều này thật lạ lùng, ai cũng biết cậu ấy chưa gia hạn với Everton và điều khiến tôi bất ngờ là mọi thứ lại xảy ra chỉ trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè.

    Nội tình Everton rối ren vì dàn cầu thủ bản địa - Bóng Đá

    Koeman đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự. 

    Nếu bạn biết một ai đó chưa gia hạn, bạn có cả một mùa Hè để quyết định. Chúng tôi sẽ đợi Ross bình phục chấn thương. Có thể lúc đó tương lai cậu ấy cũng sẽ được định đoạt."

    Everton trải qua một kì chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây. Họ mua sắm nhiều (Rooney, Sandro, Sigurdsson) và cũng bán đi không ít (Lukaku). Dù đang sở hữu phong độ cao tại Ngoại hạng Anh nhưng nội bộ Everton lại đang lục đục bởi chính những cầu thủ bản địa, những người tưởng chừng như là nguồn sống của Everton cách đây không lâu.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Barkley:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:10 08/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...