MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Nội bộ ĐT Thái Lan có biến, "trảm" phó tướng trước thềm đại chiến với Việt Nam

    10:04 Thứ sáu 30/08/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận đại chiến với ĐT Việt Nam, nội bộ ĐT Thái Lan đã có những lục đục và trợ lý HLV Sirisak Yodyardthai đã bị cho thôi chức vụ trợ lý.

    ĐT Thái Lan đang ráo riết chuẩn bị cho trận đại chiến với ĐT Việt Nam trên sân nhà Thammasat trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022. HLV Akira Nishino đã triệu tập 33 cầu thủ và giữ bí mật tất cả những thông tin chuyên môn trước báo giới cũng như rào kín sân tập của đội tuyển để tránh tai mắt của đối thủ.

    Nội bộ ĐT Thái Lan có biến,

     HLV Akira Nishino đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với ĐT Việt Nam.

    Và mới đây, ông tiếp tục có một động thái cứng rắn khi quyết định cho trợ lý HLV Sirisak Yodyardthai thôi chức vụ tại ĐT Thái Lan. Trước đó, HLV Sirisak Yodyardthai là HLV tạm quyền và được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiến cử vào BHL của ĐTQG hiện tại.

    Lý giải trước truyền thông về quyết định này, HLV Akira Nishino chia sẻ: "Tôi đã quyết định lựa chọn một đội ngũ trẻ trung hơn. Những đồng nghiệp hiện tại của tôi đều rất giỏi và có khát khao cống hiến cùng tinh thần cầu thị. Tôi tin tưởng họ sẽ hoàn thành tốt công việc của mình để đưa ĐT Thái Lan phát triển.

    Nội bộ ĐT Thái Lan có biến,

     HLV Akira Nishino quyết định cho trợ lý Sirisak Yodyardthai thôi giữ chức vụ ở ĐT Thái Lan.

    Còn về HLV Sirisak Yodyardthai, tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy vì đã giúp đỡ và cung cấp thông tin về các cầu thủ khi tôi vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội cộng tác trong tương lai gần."

    Sau sự việc này, báo giới Thái Lan đã nỗ lực liên lạc với HLV Sirisak, tuy nhiên không thành công. Có lẽ, vị chiến lược gia người Thái muốn giữ im lặng trong thời điểm khá nhạy cảm trước trận đấu quan trọng của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

    HLV Sirisak Yodyardthai được FAT bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan kể từ trận đấu thứ 2 vòng bảng Asian Cup (gặp Bahrain) sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân. Vị chiến lược gia 50 tuổi đã có 5 trận đấu tại vị với thành tích không được như ý.

    Nội bộ ĐT Thái Lan có biến,

     HLV Sirisak chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 trận dẫn dắt ĐT Thái Lan.

    Ông mở màn với cương vị thuyền trưởng ĐT Thái Lan với chiến thắng 1-0 trước Bahrain, sau đó là trận hoà với chủ nhà UAE. Tiếp theo ông cùng các học trò dừng bước tại Asian Cup 2019 với thất bại 1-2 trước ĐT Trung Quốc. Và ở 2 trận đấu sau cùng, HLV Sirisak nhận 2 thất bại trước ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ với cùng tỷ số 0-1 tại King's Cup 2019.

    Đăng Huy | 09:52 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...