MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • “Nỗi ám ảnh” của ĐT Việt Nam cầm còi trận chung kết U23 châu Á

    20:57 Thứ năm 25/01/2018 | 5

    BongDa.com.vn Theo sự phân công của BTC, trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) sẽ giữ vai trò trọng tài chính trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

    Trước khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra, danh tính trọng tài chính sẽ cầm còi trận đấu mang tính quyết định này đã được tiết lộ, đó chính là vị “vua áo đen” người Trung Quốc – Ma Ning, người vốn không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam bởi những quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Ma Ning sẽ cầm còi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

    Còn nhớ, ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Ma Ning và các trợ lý đã điều hành nhiều tình huống có phần thiên vị cho chủ nhà Malaysia dù chung cuộc đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura vẫn lội ngược dòng để giành thắng lợi 2-1.

    Bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ một quả phạt đền. Ông Ma Ning cho rằng Huy Hùng đã chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, pha quay chậm sau đó cho thấy Huy Hùng đã khép tay vào sườn và dù bóng chạm tay cũng không hề do anh cố ý.

    Sau đó, đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia còn có pha đánh nguội với Tiến Thành, và các cầu thủ như Hoàng Thịnh, Huy Toàn rời sân trên cáng bởi những pha vào bóng quá rắn của Malaysia, nhưng đều được trọng tài Ma Ning bỏ qua.

     - Bóng Đá

    "Vua áo đen" người Trung Quốc trong quá khứ không ít lần thổi bất lợi cho ĐT Việt Nam.

    Hai năm trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và ĐT  Philippines tại vòng bảng. Vị trọng tài này xử lý nhiều tình huống khiến cầu thủ Việt Nam bức xúc. Cuối cùng, ĐT Việt Nam thua chung cuộc 0-1 và kết quả này gián tiếp khiến đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Văn Phúc bị loại từ vòng bảng.

    Trong hai trận đấu gần đây, vấn đề trọng tài đang là “nỗi ám ảnh” của BHL U23 Việt Nam bởi những quyết định có phần gây tranh cãi và bất lợi cho thầy trò Park Hang–seo của trọng tài  Christopher Beath (Australia) và Taqi (Singapore).  Rõ ràng, việc trọng tài Ma Ning cầm còi chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ ít nhiều sẽ lo lắng.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:10 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...