Trong suốt những ngày gần đây, tờ Sport liên tục đưa tin về diễn biến vụ Neymar bị treo giò và không thể tham gia Siêu kinh điển. Bài viết đầu tiên có tên: "Chiến dịch của Barca nhằm giúp Neymar có mặt trong trận đấu với Real". Theo đó, đội chủ sân Camp Nou quyết định kháng án lên tòa án thể thao Tây Ban Nha - TAD (tên đầy đủ: Spain's Court of Administration for Sport), hay còn được biết đến với cái tên quốc tế: CAS. Trước đó, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bác bỏ đơn kháng án của CLB này.
Và trong quyết định kháng án lên TAD, Barca đã có một 'chiến thuật' rất đặc biệt. Theo đó, lịch làm việc của TAD chỉ có một buổi họp duy nhất, vào thứ Sáu hàng tuần (giờ địa phương). Và CLB quyết định chờ đến gần hết ngày làm việc mới đưa đơn kháng cáo. Theo luật, khi bản án đang trong thời gian kháng cáo, thì sẽ chưa thể có hiệu lực.
Lợi dụng khe hở này, thì Neymar vẫn chưa phải thi hành án kỷ luật, nếu TAD chưa giải quyết xong đơn kháng cáo của Barca. Và anh đương nhiên là được ra sân đá với Real, vào tối hôm nay. Nếu sau đó TAD quyết định vụ kháng cáo không thành, thì Neymar sẽ bị cấm những trận sau đó.
Tuy nhiên, mới ngày hôm qua, TAD lại có một công văn khẩn, gửi đến Barca nói rằng họ sẽ không kịp tổ chức cuộc họp để giải quyết vấn đề này. Nhưng, tổ chức này yêu cầu Barcelona KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đưa Neymar ra sân trong trận đấu với Real Madrid.
Dù vậy, phía đội bóng xứ Catalunya vẫn không bỏ cuộc. Họ quyết tâm theo vụ này đến cùng, vì nếu nói luật, CLB hoàn toàn có cơ sở. Mới đây, tờ Sport tiếp tục cập nhật về việc Barca đã gởi thêm đơn khiếu nại, trong đó yêu cầu TAD làm rõ các vấn đề sau:
1. Barca đã gửi đơn kháng án vào 16h08 ngày thứ Sáu (giờ địa phương). Và thời điểm này vẫn nằm trong hạn 15 ngày kháng cáo, chiếu theo luật định.
2. Việc TAD nói rằng nguyên tắc chỉ họp vào thứ Sáu là điều 'phổ biến và ai cũng biết', đó là điều vô lý. Vì bên phía Barca không có trách nhiệm phải biết, và TAD cũng không hề có công văn nào khẳng định điều này trước đó.
3. Và nếu TAD chưa có buổi họp chính thức, thì họ không thể khẳng định án phạt từ RFEF là có hợp lý và được thực thi hay không.
4. Nếu án phạt chưa được xác minh là có được thực thi hay không, vậy tại sao TAD lại yêu cầu Barca không được để Neymar ra sân trong trận đấu với Real Madrid???
5. Cách giải quyết của TAD đang không đi đúng theo những luật định. Nói dễ hiểu hơn là TAD đang giải quyết theo cảm tính, theo cách nhìn cá nhân, chứ không tuân thủ những thước đo đã có sẵn.
6. Cuối cùng, Barca vẫn đang đợi phản hồi từ TAD. Bởi vì công văn mới nhất từ phía tổ chức này không đúng luật nên đội bóng sẽ không thể tuân thủ.
Và để tỏ rõ quyết tâm của mình, Barcelona đã quyết định vẫn sẽ đưa Neymar hành quân đến Madrid, theo tờ Sport. Tuy nhiên, chỉ cách đây nửa tiếng, khi CLB công bố danh sách chính thức, tiền đạo số 11 đã không có tên. Không biết chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi đó, nhưng rõ ràng đội bóng xứ Catalunya đã phải nhượng bộ Tòa án thể thao tối cao của Tây Ban Nha.