MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • “Những tháng qua đều là nỗi đau và bây giờ là thời điểm để ra đi”

    21:17 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Việc chia tay đội bóng mà mình đã gắn bó suốt gần 2 thập kỉ chắc chắn sẽ để lại nỗi buồn không dễ nguôi ngoai.

    Ngày hôm qua, ANSA cho biết chủ tịch người Mỹ, Commisso đã gặp chủ sở hữu Fiorentina, Diego và Andrea Della Valle tại Milan vào thứ 3 để hoàn tất việc mua lại đội bóng này. Trong giai đoạn lượt về, nhà Della Valle đã bị các Tifosi chỉ trích rất nhiều vì sự keo kiệt, không đầu tư vào việc tăng cường lực lượng và luôn tìm cách bán đi những ngôi sao sáng nhất tại Artemio Franchi nếu được giá. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lí của Federico Chiesa và các đồng đội, từ vị thế của 1 đội bóng đang nằm trong nhóm dự cúp châu Âu, La Viola đã rơi vào cuộc chiến trụ hạng và chỉ chắc chắn ở lại Serie A sau khi vòng 38 kết thúc.

    “Những tháng qua đều là nỗi đau và bây giờ là thời điểm để ra đi” - Bóng Đá

     2 ông chủ của Fiorentina, Andrea và Diego Della Valle.

    Vậy nên, việc nhà Della Valle không còn nắm quyền điều hành Fiorentina nữa chắc chắn sẽ khiến các Tifosi của đội bóng áo tím ít nhiều cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, với những người trong cuộc, chắc chắn họ sẽ không thể nở nụ cười. Mới đây, thông qua Corriere della Sera, Andrea Della Valle đã có những trải lòng về việc phải chia tay Artemio Franchi sau 17 năm. Ông cho biết:

    “1 chu kì đã khép lại sau 17 năm căng thẳng. Những tháng vừa qua đều là nỗi đau. Chúng tôi đã mua lại Fiorentina vì đam mê nhưng khi người hâm mộ tranh cãi với bạn và liên tục phản đối bạn ngay ở trên sân thì đó là 1 tín hiệu rất rõ ràng. Tất cả những gì bạn làm và cho đi đã sai cách. Kết thúc 1 chu kì, đó là điều bình thường. Quan trọng là phải tìm đúng thời điểm để nói lời chào tạm biệt.”

    Faro | 21:00 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...