MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'đại gia bất động sản'?

    11:30 Chủ nhật 01/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không những đá bóng giỏi mà các ngôi sao này còn là đại gia bất động sản.

    1. David Beckham

    Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'ông hoàng bất động sản'? - Bóng Đá

     

    Được biết đến là cầu thủ có máu kinh doanh, Beckham lấn sân rất nhiều ngành nghề để có thể hái ra tiền. Theo tính toán của Forbes, 2014 là năm David Beckham thu về nhiều tiền nhất trong sự nghiệp với 75 triệu USD, vượt đỉnh cũ hồi 2012 là 51 triệu USD.

    Số tiền này lớn hơn rất nhiều khi anh còn theo nghiệp quần đùi áo số. Một phần thành công của anh là nhờ kinh doanh bất động sản. Vợ chồng Beckham đang sở hữu ngôi biệt thự 4 tầng ở Kensington (Tây London) với giá 30 triệu bảng, chưa kể rất nhiều các khu đất, căn hộ khác.

    2. Cristiano Ronaldo

    Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'ông hoàng bất động sản'? - Bóng Đá

     

    Tại Real Madrid nói riêng và thế giới bóng đá nói chung phải chào thua với đầu óc tính toán để làm kinh tế của Ronaldo. CR7 đang sở hữu khối tài sản nhà đất thuộc hàng top của giới quần đùi áo số. Có thể kể đến là Pestana CR7 Hotel mang tên chính anh được xây dựng tại quê hương Funchal, Madeira. Anh sẵn sàng chi 140 triệu euro để khách sạn 7 sao tại Monte Carlo, Monaco.

    Tiếp đến là 4 căn biệt thự và nhà tại Cheshire mà Ronaldo đã khi còn khoác áo Man United. Mới nhất là dự án căn hộ cao cấp tại tòa tháp đôi Cocobay Towers, thuộc Tổ hợp Du lịch & Giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Cocobay Đà Nẵng.

    3. Lionel Messi

    Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'ông hoàng bất động sản'? - Bóng Đá

     

    Khối tài sản khổng lồ của Messi thì chẳng thể kể hết ra đây nhưng anh cũng lấn sân sang kinh doanh bất động sản. M10 đầu tư vào dự án Azahares del Parana tại Rosario, Argentina và một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Có thể nói công việc đầu tư của anh khá kín tiếng. Bởi còn rất nhiều dự án nhà đất đến nay vẫn chưa được công bố.

    4. Sergio Ramos

    Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'ông hoàng bất động sản'? - Bóng Đá

     

    Trung vệ người Tây Ban Nha là ông chủ của công ty Sermos 32 với hoạt động chủ yếu là môi giới bất động sản. Từ chính công ty này, anh đã mở rộng giấc mơ kinh doanh nhà đất của mình bằng việc trở thành cổ đông lớn của công ty kinh doanh bất động sản Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB).

    Dù chỉ mới bắt đầu hùng hạp làm ăn trong lĩnh vực bất động sản nhưng Ramos đang rất thành công. Trung vệ đội trưởng của Real đang ấp ủ tham vọng tách ra kinh doanh riêng bằng cách học hỏi kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn.

    5. Zlatan Ibrahimovic

    Những ngôi sao sân cỏ nào xứng danh 'ông hoàng bất động sản'? - Bóng Đá

     

    Zlatan Ibrahimovic đầu tư bất động sản trong những năm cuối của sự nghiệp. Anh đổ tiền vào một số dinh thự thuộc Mỹ và Pháp. Ngoài ra, Ibra còn là ông chủ của hòn đảo Davenso, nằm giữa hồ Malaren ở phía Tây Stockholm, Thụy Điển. Hòn đảo này được Ibra mua vào năm 2012 với giá 2,5 triệu euro. Ngôi sao người Thụy Điển đang có những tính toán kỹ lưỡng để làm kinh doanh sau khi không còn gắn bó với bóng đá nữa.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:30 01/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...