MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Những lý do Leicester City sẽ cắt đứt mạch thắng của Liverpool

    07:00 Thứ bảy 05/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tâm điểm của vòng 8 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool với Leicester City trên SVĐ Anfield.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng cả 7 trận kể từ đầu mùa. Phong độ khủng khiếp của Lữ đoàn đỏ bên cạnh sức mạnh mà Man City đang thể hiện vô tình làm “lu mờ” Leicester City – CLB đang bám sát phía sau với vị trí thứ 3 trên BXH.

    Kể từ khi Brendan Rodgers trở lại Premier League, ông đã giúp Bầy cáo giành đến 31 điểm tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, chỉ kém Liverpool (49 điểm) và Man City (43 điểm). Dù không nằm trong nhóm Big Six, tuy nhiên giờ đây Bầy cáo mới là nhân tố tiềm năng có thể thách thức cuộc đua vô địch với 2 ông lớn Liverpool và Man City.

     - Bóng Đá

     Liverpool gặp khó khăn trước Salzburg.

    Các nhà ĐKVĐ châu Âu tiếp đón Leicester mà phong độ của họ thực sự không được thuyết phục trong 2 trận đấu gần nhất. Họ may mắn có được 3 điểm trên sân của Sheffield ở vòng 7, và mới đây phải “toát mồ hôi hột” mới có thể khuất phục Salzburg tại Champions League giữa tuần qua. So với đội chủ sân Anfield, đoàn quân của HLV Rodgers có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới.

    Có một sự thật là hàng phòng ngự của Liverpool không còn giữ được sự chắc chắn như mùa trước. Ở mùa giải năm nay trải qua 11 trận trên mọi đấu trường, họ chỉ mới có 3 trận giữ sạch lưới. Đây là một con số đáng lo ngại, cho dù hàng công của The Kop vẫn chơi bùng nổ. Ngoài sự vắng mặt của thủ thành Alisson Becker, bộ tứ vệ của đội chủ sân Anfield tỏ ra hớ hênh trong một vài thời điểm. 3 bàn thua mà Liverpool phải nhận hồi giữa tuần là một ví dụ điển hình.

     - Bóng Đá

    Leicester City hoàn toàn có thể làm nên chuyện. 

    Bên kia chiến tuyến, HLV Rodgers biến Leicester City trở thành đội bóng chơi vô cùng hiệu quả. Chiến lược gia 46 tuổi đã hồi sinh Jamie Vardy, đưa anh lấy lại phong độ của tay săn bàn hàng đầu Premier League. Dưới bàn tay của Rodgers, Vardy đã nổ súng đến 14 lần sau 17 trận đấu ở giải Ngoại hạng, một hiệu suất vô cùng đáng sợ.

    Cần phải biết Vardy rất có duyên ở những trận cầu lớn. Tiền đạo người Anh là cơn ác mộng của Big Six khi có đến 34 lần đốt lưới 6 đội bóng lớn của Premier League. Hẳn người hâm mộ The Kop vẫn chưa quên cú đúp thần thành của Vardy vào lưới Mignolet vào năm 2016. Trong một ngày mà chân sút 32 tuổi này thăng hoa, anh hoàn toàn có thể tái lập thành tích đó thêm một lần nữa.

    Liverpool - ứng viên vô địch

    Endo | 18:56 04/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...