MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Những HLV có thể thay thế Wenger qua góc nhìn của giới cá cược

    19:36 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Carlo Ancelotti là người có nhiều khả năng nhất làm HLV mới của Arsenal theo nhà cái Paddy Power.

    Mặc dù vẫn có một năm hợp đồng với Arsenal, Arsene Wenger vẫn quyết định chia tay đội bóng sớm hơn.

    Vị chiến lược gia người Pháp phát biểu: "Sau khi đã cân nhắc cẩn thận và thảo luận cùng đội bóng, tôi cho rằng đây là thời điểm đúng để ra đi."

    Carlo Ancelotti được cho người có khả năng lớn nhất thay thế Wenger ở Pháo Thủ với tỉ lệ đặt 1 ăn 5. Tuy nhiên tỉ lệ này được đưa ra dựa khá nhiều vào cảm tính, vì thời gian để Arsenal đưa ra quyết định cuối cùng còn khá lâu và cũng sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng.

    Những người có thể thay thế Wenger qua góc nhìn nhà cái. - Bóng Đá

     Tỉ lệ nhà cái đưa ra: Ancelotti đứng đầu. Ảnh: Goal.

    Ancelotti đã có kinh nghiệm 2 năm dẫn dắt Chelsea và đã đưa CLB này vô địch Premier League. Ông đang là mục tiêu được nhiều đội bóng săn đuổi nhưng nhà cái vẫn tin HLV 58 tuổi người Ý có khả năng về sân Emirates nhất.

    Cựu tiền vệ đội trưởng Patrick Vieira cũng được đánh giá cao và nhiều người tin anh sẽ rời bỏ vị trí của mình ở New York City để trở về dẫn dắt đội bóng cũ. Tỉ lệ cho anh là đặt 2 ăn 11.

    Người có khả năng cao tiếp theo là Thomas Tuchel (tỉ lệ 1 ăn 7), người đã chia tay Borussia Dortmund mùa giải năm ngoái. Chiến lược gia 44 tuổi là mục tiêu của đội bóng nhà giàu PSG. Tuchel được cho là rất thích hợp cho Arsenal bởi ông đã cho trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt khi cầm Dortmund - hoàn toàn phù hợp với triết lí của Arsenal.

    Những người có thể thay thế Wenger qua góc nhìn nhà cái. - Bóng Đá

     Tuchel cũng được cho là người thích hợp.

    Joachim Loew và Max Allegri có cùng tỉ lệ đặt 1 ăn 8 trong khi Lucien Favre là 1 ăn 10.

    Cuối cùng là những ứng cử viên Brendan Rodgers, Sean Dyche và Thierry Henry (cùng 1 ăn 12). Henry từng phát biểu được dẫn dắt Arsenal là ước mơ của cựu cầu thủ này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 19:00 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...