Những điều chốt lại sau ngày 2 tại World Cup: Lời tuyên bố của Ronaldo
16:10 Thứ bảy 16/06/2018
BongDa.com.vn World Cup 2018 đã kết thúc ngày thứ 2 khởi tranh, và đây là những gì đọng lại.

Giới hạn nào cho Ronaldo

Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn đang khiến cả thế giới phải liên tục nhắc đến tên mình trong suốt 24 giờ qua, khi vừa có một màn trình diễn quá ấn tượng trước Tây Ban Nha. Trái ngược với hình ảnh của một Ronaldo chỉ biết đợi bóng tại Real, đêm qua là một CR7 rất khác. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ tấn công, Ronaldo còn đảm nhận luôn việc phát động, thậm chí là lao về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự.

Những điều chốt lại sau ngày 2 tại World Cup: Lời tuyên bố của Ronaldo - Bóng Đá

 Những gì mà Ronaldo đã làm được thật sự là quá phi thường

Có thể nói rằng việc Tây Ban Nha chỉ giành được 1 điểm tại Sochi vào đêm qua không phải vì họ thi đấu kém hơn Bồ Đào Nha, mà đơn giản là vì Ronaldo đã chơi quá xuất sắc. Với cú Hat-trick có được, CR7 cũng đã thiết lập những cột mốc mới tại World Cup lần này. Cụ thể ngôi sao người Bồ đã trở thành cầu thủ thứ 4 đã ghi bàn trong 4 VCK khác nhau bên cạnh Pelé, Miroslav Klose và Uwe Seeler. Bên cạnh đó, CR7 cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 8 giải đấu lớn liên tiếp. Cụ thể ở các kì EURO 2004, 2008, 2012, 2016 và World Cup 2006, 2010, 2014, 2018.

Suarez liên tục hứng 'đá'

Dù đạt được mục tiêu giành chiến thắng trong ngày đâu ra quân khi giành chiến thắng 1-0 trước Ai Cập, nhưng đã sớm bộc lộ nhiều vấn đề trong trận đấu vừa qua, trong đó đánh nói nhất phải kể đến Suarez. Cụ thể phần lớn thời gian có mặt trên sân, Suarez đã không thể thoát khỏi sự theo sát của các hậu vệ Ai Cập để rồi tỏ ra rất vô hại. Với những gì đã thể hiện, có thể hiểu tại sao tiền đạo của Uruguay đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong suốt 24 giờ qua.

Những điều chốt lại sau ngày 2 tại World Cup: Lời tuyên bố của Ronaldo - Bóng Đá

 Suarez đã có ngày ra quân cực kỳ mờ nhạt tại World Cup năm nay, may mà Uruguay vẫn có được chiến thắng.

Tình trạng 'ế' vé vẫn còn

World Cup tuy chỉ 4 năm mới xuất hiện một lần, nhưng không phải trận đấu nào cũng thu hút được sự quan tâm của NHM. Điển hình như trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay, rất nhiều chỗ trống đã xuất hiện trên khán đài tại Yekaterinburg Arena (có sức chưa lên tới 36.000 chỗ ngồi).

Áp lực đè nặng lên Messi

Cứ như một điều hiển nhiên, mỗi khi Ronaldo tỏa sáng, NHM lại nhanh chóng hướng toàn bộ sự tập trung của mình vào Messi vào ngược lại. Cuộc đua giữa 2 cầu thủ xuất sắc nhất làng bóng đá trong 10 năm qua vẫn đang tiếp tục được duy trì tại World Cup 2018 lần này. Ronaldo đã thiết lập nên một loạt dấu ấn tại nước Nga ngay trong ngày ra quân đầu tiên, vậy còn Messi thì sao? Hãy cùng chờ xem.

Những bàn thắng tuyệt đẹp của Messi trong màu áo Argentina

Kỳ Anh | 16:05 16/06/2018