MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những dấu hỏi dành cho đội tuyển Đức trước thềm tập trung tháng 10

    16:05 Thứ tư 09/10/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm chạm trán Argentina và Estonia, xuất hiện rất nhiều câu hỏi chờ tuyển Đức giải đáp.

    HLV Joachim Low đã xác định được các cầu thủ lên đội tuyển Đức ở đợt tập trung này. Trong tháng 10, "Cỗ xe tăng" sẽ có 2 trận đấu. Đầu tiên, vào rạng sáng ngày mai, cựu vương thế giới chạm trán Argentina trong trận giao hữu. Sau đó 3 ngày, họ tiếp tục hành trình vòng loại EURO 2020 khi gặp Estonia. Trước khi chính thức bước vào 2 cuộc đối đầu đó, NHM có nhiều dấu hỏi đặt ra cho thầy trò HLV Joachim Low.

    1. Chờ màn trình diễn của Ter Stegen

    Thời gian qua, Marc-Andre ter Stegen liên tục bày tỏ sự bức xúc về việc ít được trọng dụng ở ĐTQG. Để chiều lòng thủ thành đang chơi cho Barcelona, Low đã quyết định cho anh ra sân ở trận đấu gặp Argentina vào rạng sáng mai. 

    Những dấu hỏi dành cho đội tuyển Đức trước thềm tập trung tháng 10 - Bóng Đá

     Ter Stegen cần thi đấu thật tốt trong lần hiếm hoi được trao cơ hội.

    Tuy nhiên, NHM cần theo dõi thêm Ter Stegen có thực sự xuất sắc ở tuyển Đức. Trong bối cảnh anh vừa có được điều mình cần, thì người gác đền đang chơi bóng tại La Liga cần phải chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội đó.

    2. Serge Gnabry có tiếp tục thăng hoa?

    Serge Gnabry đang là 1 trong những trụ cột của đội tuyển Đức trong quá trình trẻ hóa. Từ khi được người thầy trên tuyển trọng dụng, ngôi sao thuộc biên chế Bayern đã thi đấu cực tốt.

    Những dấu hỏi dành cho đội tuyển Đức trước thềm tập trung tháng 10 - Bóng Đá

     Gnabry đang là đầu tàu của đội tuyển Đức trong thời kỳ trẻ hóa.

    Ở lần triệu tập vào tháng trước, cựu cầu thủ Arsenal vẫn duy trì khả năng ghi bàn đều đặn vào lưới Hà Lan và Bắc Ai Len. Tính rộng ra sau 10 trận ra sân gần nhất cho ĐTQG, Gnabry đã đóng góp 9 bàn thắng. Vì lẽ đó, ở đợt tập trung này, NHM đang tò mò không biết tiền đạo 24 tuổi có thể tiếp tục thăng hoa? 

    3. Lần đầu cho những tân binh?

    Ở đợt tập trung này, vì đội tuyển Đức bị chấn thương tàn phá nên Low bất đắc dĩ phải gọi cầu thủ thay thế. Và đó là cơ hội để cho những tân binh ra mắt ĐTQG. Toni Kroos chấn thương, Suat Serdar của Schalke đang đứng trước viễn cảnh có lần đầu thi đấu cho đội tuyển.

    Những dấu hỏi dành cho đội tuyển Đức trước thềm tập trung tháng 10 - Bóng Đá

      Luca Waldschmidt, tiền đạo vừa khiến Dortmund vào cuối tuần rồi, có thể ra mắt ĐTQG.

    Ngoại trừ Serdar, Nadiem Amiri của Bayer Leverkusen, Luca Waldschmidt ở Freiburg, Niklas Stark thuộc biên chế Hertha Berlin vẫn chưa có màn ra mắt ĐTQG. Nhiều khả năng 1 trong những cái tên này sẽ có vinh dự đó sau 2 trận đấu với Argentina và Estonia.

    Video Ter Stegen cứu thua:

    Lữ Phong | 15:35 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...