MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Những con số thống kê về Maguire có thể khiến Mourinho 'phát điên'

    10:44 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ người Anh là mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Chuyên gia Adrian Clarke đã đưa ra những thống kê kinh ngạc về Harry Maguire, người sẽ cùng các đồng đội tiếp đón đội khách Liverpool ở vòng đấu cuối tuần này. Và có lẽ huấn luyện viên Jose Mourinho đang cảm thấy bực bội nếu ông đọc được các chỉ số của hậu vệ sinh năm 1993.

    Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018 của Maguire đã tiếp tục được phát huy ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, khi anh là 'con sói đầu đàn' của đội cựu vương giải đấu. Không chỉ xuất sắc ở khía cạnh phòng ngự, cá nhân cựu trung vệ Hull City cũng ghi được một bàn thắng vào lưới Southampton.

    Những con số thống kê về Maguire có thể khiến Mourinho 'phát điên' - Bóng Đá

     Những con số thống kê rất toàn diện của Maguire.

    Có một điều chắc chắn, Maguire đã thống trị khu vực của mình trong cả 3 lần ra sân, với 20 pha truy cản đối phương (gấp 3 lần người chơi cạnh là Daniel Amartey). Cầu thủ này chỉ mắc một lỗi nhỏ tính từ đầu mùa đến giờ.

    Ở khía cạnh chuyền bóng, Maguire cũng tỏ ra là một chuyên gia hàng đầu ở số lượng cũng như chất lượng. Chuyên gia Clarke cho rằng anh rất thích hợp với lối đá phòng ngự phản công của Leicester vì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến hơn 89,9%.

    Hơn nữa, Maguire không phải người ưa thích lối chơi mạo hiểm giống như các trung vệ của Manchester City, nghĩa là anh không bao giờ tung ra những đường chuyền liên tục khi đối phương áp sát, mà thay vào đó có thể là một pha phất bóng lên phía trên.

    Những con số thống kê về Maguire có thể khiến Mourinho 'phát điên' - Bóng Đá

     Khả năng phân phối bóng của anh cũng rất ấn tượng trong trận đấu với Southampton.

    Liverpool có thể nhắm đến một thói quen của Maguire, người rất thường xuyên đưa bóng sang phía bên trái cho hậu vệ Ben Chilwell với tổng cộng 37 lần cả thảy.

    Tất cả những con số thống kê về 'báu vật' của Leicester City cũng như tuyển Anh mùa này đã chứng minh được lý do tại sao HLV Mourinho lại thèm khát cầu thủ sinh năm 1993 đến vậy. Và nếu Manchester United có thể chiêu mộ Maguire ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, có lẽ đội bóng này sẽ không bết bát như thời điểm hiện tại.

    Vũ Quang Toản | 10:20 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...