MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Những cầu thủ có thể sẽ quá già để dự EURO 2021

    17:42 Thứ tư 18/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Virus corona khiến EURO 2020 bị lùi lại 1 năm, những cầu thủ sau đây có thể sẽ không còn sung sức đến lúc đó.

     Edwin van der Sar nói về việc hoãn EURO

    Stephan Lichtsteiner - Thụy Sĩ

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

    Thủ quân của đội tuyển Thụy Sĩ đã bước qua tuổi 36 đầu năm nay. Đến mùa hè năm sau, anh đã 37 tuổi, việc anh còn tiếp tục được Thụy Sĩ triệu tập hay không rất khó nói.

    Wayne Hennessey - Xứ Wales

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

    Wayne Hennessey sang năm sẽ 34 tuổi, vẫn chưa quá già. Tuy nhiên mùa giải này anh gần như hoàn toàn ngồi dự bị ở Crystal Palace.

    Tim Sparv - Đội tuyển Phần Lan

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Dù đeo băng đội trưởng nhưng Tim Sparv không phải cầu thủ không thể thay thế trong đội hình tuyển Phần Lan. Hè sang năm anh đã 34 tuổi, nhưng hẳn tiền vệ này vẫn sẽ có mặt trong lần đầu đội nhà được dự EURO.

    Thomas Vermaelen - Đội tuyển Bỉ

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Thomas Vermaelen đã 34 tuổi và cũng đã gia nhập "hành trình về phương Đông", đến chơi cho Vissel Kobe hồi năm ngoái.

    Yuri Zhirkov - Đội tuyển Nga

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

    Mùa hè năm sau cựu sao Chelsea đã gần 37 tuổi. Ở vòng loại EURO 2020, anh cũng chỉ ra sân 5/10 trận.

    Ryan Babel - Đội tuyển Hà Lan

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Cái tên Ryan Babel chỉ mới bất ngờ xuất hiện trở lại và được trọng dụng ở đội tuyển Hà Lan, hứa hẹn một màn tái xuất khó dự đoán tại EURO 2020. Tuy nhiên đội bóng áo cam đang sở hữu nhiều chân sút trẻ ấn tượng, việc lịch đấu bị dời 1 năm sẽ giúp họ cứng cáp hơn, khó có cơ hội cạnh tranh cho Babel.

    Raul Albiol - Đội tuyển Tây Ban Nha

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Raul Albiol có mặt trong thế hệ vàng Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012, nhưng không phải cái tên chủ chốt. Anh cũng không được triệu tập trong nhiều năm trời, chỉ vừa được gọi lại khi La Roja đã nắm chắc tấm vé dự EURO.

    Cristiano Ronaldo - Đội tuyển Bồ Đào Nha

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Ronaldo đã 35 tuổi và vẫn tỏ ra rất sung sức, chưa hề có dấu hiệu bị đuối. Tuy nhiên người bạn thân nổi tiếng của CR7, Khabib Nurmagomedov từng cho rằng Ronaldo nên giải nghệ ở tuổi 35, bởi từ độ tuổi này cầu thủ khó có thể giữ được thể chất như trước đó, nên từ bỏ ở thời điểm thích hợp.

    Manuel Neuer - Đội tuyển Đức

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Neuer vẫn đang được coi là cái tên không thể bị thay thế ở cả Bayern Munich và đội tuyển Đức. Tuy nhiên sau hơn 1 năm nữa, chưa chắc HLV Joachim Low có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những màn trình diễn xuất sắc của Marc-Andre ter Stegen, để một thủ thành nhiều tuổi như Neuer tiếp tục bắt chính.

    Olivier Giroud - Đội tuyển Pháp

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Trước đây, Giroud vẫn thường xuyên được ra sân thi đấu dù phong độ phập phù. Tuy nhiên dưới thời Frank Lampard ở Chelsea, tiền đạo này rất ít có cơ hội được ra sân. Nếu Giroud không ra đi để tìm suất đá chính mùa hè này, tuyển Pháp cũng khó có thể đặt niềm tin vào anh mùa hè tới.

    Hoài Thu | 17:12 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...