MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League

    18:58 Thứ năm 12/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Vòng tứ kết Champions League đã trôi qua để lại nhiều trận đấu cảm xúc cho người hâm mộ. Chúng ta hãy cùng điểm lại những cầu thủ đáng chú ý của vòng đấu này.

    Liverpool, Roma, Bayern Munich và Real Madrid là những cái tên đi tiếp

    Những đội bóng anh tài này có thể đi xa đến vậy là nhờ những màn trình diễn tuyệt vời của những cá nhân xuất sắc còn những đội bị loại cũng ít nhiều có thể đổ lỗi cho những một số cầu thủ chơi không tốt của họ.

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

     Phong độ của những cá nhân ít nhiều đã ảnh hưởng tới kết quả đội bóng.

    Hãy cùng chúng tôi điểm tên 5 cầu thủ tốt nhất và tồi nhất qua hai lượt trận của vòng tứ kết Champions League.

    Xuất sắc

    Mohamed Salah

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Chỉ có Cristiano Ronaldo (15 bàn) là ghi được nhiều bàn thắng hơn Salah (8 bàn cùng với Roberto Firmino và Wissam Ben Yedder).

    Còn có thể nói thêm gì về Mohamed Salah? Anh tiếp tục gặt hái thêm những dấu ấn ở ngay mùa giải đầu tiên của mình ở nước Anh.

    Cầu thủ Ai Cập này đã ghi bàn thắng thứ 39 của mình ở mùa giải này trong trận đấu lượt về với Man City. Anh trở thành cầu thủ Premier League đầu tiên có tổng số bàn thắng và kiến tạo là 50 ở một mùa giải (39 bàn thắng và 11 kiến tạo).

    Salah dù đã ghi bàn xuyên suốt mùa giải nhưng 2 bàn thắng anh ghi được trong hai lượt trận qua đã cho thấy ảnh hưởng to lớn của anh ở sân chơi lớn Champions League.

    Cristiano Ronaldo

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Ronaldo đã ghi được 10 bàn thắng trong 7 trận đấu gặp Juventus ở Champions League.

    Thành tích ghi bàn của cầu thủ này ở đấu trường Champion Leagues không ngừng tăng lên theo năm tháng.

    Chỉ với siêu phẩm xe đạp chổng ngược ở trận lượt đi trên sân Juventus Arena cũng đủ giúp Ronaldo có mặt trong danh sách này.

    cú sút penalty thành công cứu Real Madrid thoát khỏi trận thua ngược trên sân nhà cũng ấn tượng không thua kém bàn thắng trong trận lượt đi của cầu của tiền đạo này.

    Trent Alexander-Arnold

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

     Arnold đã chơi 9/10 trận trên đấu trường Champions League mùa này.

    Là điểm yếu bị khoét vào trong trận thua của Liverpool trước M.U mới đây khiến nhiều người lo ngại về vị trí của anh trước trận gặp Man City.

    Nhưng cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này đã chơi một trận đấu tuyệt vời ở lượt đi, anh hoàn toàn vô hiệu hóa được Leroy Sane của đối thủ.

    Ở trận lượt về, Sane gây cho Arnold nhiều khó khăn hơn nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và giúp hàng hậu vệ Liverpool đứng vững.

    Edin Dzeko

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Dzeko đã ghi được ba bàn thắng trong 3 trận đấu gặp Barcelona ở Champions League.

    Nhiều người sẽ cho rằng sự nghiệp của Dzeko sẽ đi xuống khi anh rời Man City để thi đấu cho Roma mùa hè 2016.

    Tuy nhiên phong độ ấn tượng của tiền đạo người Bosnia trong màu áo AS Roma đã khiến Chelsea phải thèm thuồng và mong muốn đưa anh về thay thế Morata và Giroud.

    Tiền đạo 32 tuổi này đã ghi bàn mở tỉ số cho Roma ngay những phút đầu trận, liên tục làm khổ sở hàng phòng ngự Barca và mang lại quả penalty giúp Roma nhân đôi cách biệt.

    Frank Ribery

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Ribery thực hiện ba pha qua người thành công ở trận lượt về dù anh đã 35 tuổi.

    Không như ba trận đấu máu lửa còn lại, Bayern nhẹ nhàng vượt qua đối thủ Sevilla yếu hơn họ rất nhiều.

    Dưới thời Jupp Heynckes, Arjen Robben và Frank Ribery một lần nữa được thi đấu ở hai cặp cánh và cầu thủ người Pháp đã đóng góp hai kiến tạo trong chiến thắng 2-1 ở lượt đi, giúp Bayern được chơi thoải mái ở lượt về.

    Tệ nhất

    Nicolas Otamendi

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Lỗi của Otamendi khiến Guardiola lần đầu thua 3 trận liên tiếp kể từ tháng 5/2015 khi còn dẫn dắt Bayern Munich.

    Otamendi đã liên tiếp mắc sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Man City khiến họ bị lủng lưới tới 5 bàn sau 180 phút.

    Tuyển thủ Argentina đang có một mùa giải chơi hay nhất kể từ khi tới Anh, nhưng qua hai trận đấu vòng tứ kết, anh lại là một trong những người chơi tệ nhất.

    Hậu vệ này là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng thứ hai của Liverpool trong trận lượt về - chấm dứt hoàn toàn nỗ lực của đội nhà.

    Samuel Umtiti

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

     Barcelona mới chỉ phải nhận 3 bàn thua ở 10 trận đấu trước đó của họ ở Champions League.

    Có lẽ những tin đồn về chuyển nhượng đã làm ảnh hưởng không tốt tới phong độ của cầu thủ này ở trận lượt về.

    Hậu vệ của Barca đã hoàn toàn để hở Dzeko dẫn đến bàn thua đầu tiên ở Olimpico, bàn thua từ sớm giúp các cầu thủ Roma thi đấu cực kì hưng phấn và tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng nữa.

    Umtiti là tương lai ở hàng hậu vệ của Barcelona và ĐTQG Pháp nhưng anh cần phải cố gắng rất nhiều để có thể vươn lên đẳng cấp cao hơn.

    David Silva

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Silva không có một pha qua người thành công nào ở trận lượt về.

    Silva là cầu thủ đã thi đấu tốt và ổn định trong suốt những mùa giải gần đây cho Manchester City nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đã chơi mờ nhạt ở cả hai lượt trận trước Liverpool.

    Man City trông đợi rất nhiều ở vai trò kiến tạo của cầu thủ này nhưng anh đã làm thất vọng và bị thay ra ở phút 60 trong trận lượt về.

    Kyle Walker

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Walker mới chỉ thực hiện thành công 1/2 pha tắc bóng ở trận lượt về.

    Cũng như Otamendi, Kyle Walker cũng phạm sai lầm chí mạng trong thất bại nặng nề của Man City ở vòng đấu này.

    Pha phá bóng hỏng ở trận lượt đi khiến Salah chớp cơ hội mở tỉ số cho Liverpool mở đầu cho thất bại 0-3 của đội nhà.

    Ở trận lượt về anh được bố trí chơi rộng hơn nhưng cũng không để lại ấn tượng gì ở vị trí này.

    Jesus Navas

    Những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất sau lượt trận tứ kết Champions League - Bóng Đá

    Navas chiến thắng chưa đến một nửa (46%) trong những lần tranh chấp tay đôi ở Champions League mùa này.

    Được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, Navas hoàn toàn bị Ribery chơi trên cơ và khoét vào vị trí của anh trong cả hai lượt trận. 

    Cầu thủ này đã có một pha đốt lưới nhà ngay sau khi đội nhà dẫn trước không lâu. Lượt về dù Sevilla không thua thêm nhưng cũng là một thất bại.

    Xem Dzeko đã bùng nổ cùng Roma mùa giải này:

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 18:30 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...