Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo
19:31 Chủ nhật 03/06/2018
BongDa.com.vn Vẫn biết chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng màn trình diễn của tuyển Đức trong trận thua Áo khiến người hâm mộ rất lo lắng, đặc biệt với sai lầm của các cá nhân.

Trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho World Cup của tuyển Đức đã kết thúc với một kết quả thất vọng. Dù chỉ đưa ra sân với những cá nhân không phải xuất sắc nhất, nhưng đội quân của huấn luyện viên (HLV) Joachim Low vẫn được đánh giá vượt trội so với đội chủ nhà.

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Tuyển Đức còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ cúp vàng World Cup.

Nhưng những gì "Cỗ xe tăng" thể hiện trong suốt 90 phút là một bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự áp đảo về thế trận của đội bóng áo trắng. Tuy nhiên thời lượng kiểm soát bóng vượt trội không thể giúp Die Mannschaft có nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Siebenhandl. Chỉ đến khi thủ thành này mắc sai lầm sau cú phất bóng non, Đức mới có được bàn thắng sau pha chớp thời cơ tốt của tiền vệ Mesut Ozil.

Nhưng sự chủ quan đã khiến Manuel Neuer và các đồng đội phải trả giá. Họ không thể bắt nhịp được lối chơi bất ngờ được đẩy cao của Áo, và để các cầu thủ áo đỏ mặc sức xuyên phá khung thành thủ môn Manuel Neuer. Hệ quả là hai bàn thua chóng vánh đã khiến cho Nhà vô địch World Cup có trận thứ 5 liên tiếp không thắng, và là trận thua thứ 2 liên tiếp sau thất bại trước Brazil. Sau trận đấu HLV Low đã nói rằng ông "còn nhiều việc phải làm."

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Đội trưởng Neuer không thể hài lòng với các đồng đội.

Trước trận đấu đã có thông tin cho rằng danh sách chính thức của tuyển Đức đến nước Nga hè này sẽ được gút lại. Nếu đúng như vậy, đây chắc chắn là trận đấu giúp HLV Joachim Low tìm ra những cái tên trong danh sách đen. 

Tất nhiên ngoài những cái tên nhiều khả năng bị loại sau cùng, vẫn có những cầu thủ dù chắc suất nhưng đã chơi tệ trong thất bại vừa qua.

Joshua Kimmich

Hậu vệ cánh phải của Bayern Munich đã có một trận đấu đáng quên. Anh là một trong những mắt xích yếu nhất bên phía Đức trong trận thua hôm qua. 

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Kimmich mắc quá nhiều sai lầm trước Áo.

Dù vẫn còn trẻ nhưng những sự tiến bộ không ngừng nghỉ đã giúp cho cựu cầu thủ Leipzig có một suất chính thức bên hành lang cánh phải hàng phòng ngự tuyển Đức. Nhưng ngày hôm qua anh đã hoàn toàn lép vế trước sự cơ động của người đồng đội David Alaba tại Bayern. 

Kimmich không thể theo kịp các pha bứt tốc của Alaba, hoàn toàn yếu thế trong các pha dâng cao hỗ trợ tấn công. Những đường tạt của cầu thủ này hoàn toàn vô hại và không giúp ích được cho các tiền đạo phía trong vòng cấm. 

Ngoài ra, cầu thủ 23 tuổi đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong khâu phòng ngự. Xuyên suốt trận đấu anh chuyền hỏng khá nhiều, đặt các đồng đội khác trong tình trạng bị động, đặc biệt là thủ thành mới trở lại sau chấn thương Manuel Neuer.

Do Kimmich chắc chắn sẽ là cái tên xuất phát trong đội hình Đức tại World Cup lần này, sẽ là một cơn đau đầu dành cho HLV Low nếu anh không nhanh chóng cải thiện phong độ.

Antonio Rudiger

Cầu thủ của Chelsea là nhân tố nổi lên trong hai mùa giải gần đây. Việc gia nhập đội quân của HLV Antonio Conte đã khiến cho anh có thêm cơ hội tại đội tuyển.

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Rudiger quá lóng ngóng trước khung thành tuyển Đức.

Đã có thông tin trước trận đấu đêm qua rằng Jonathan Tah là cái tên bị loại khỏi danh sách chính thức tuyển Đức. Tuy nhiên, nếu dựa trên phong độ tại trận giao hữu vừa rồi, cựu cầu thủ AS Roma xứng đáng là cái tên thay chỗ Tah.

Anh luôn có những pha xử lý bóng rườm rà không phù hợp với một trung vệ, khác hẳn với người đá cặp Niklas Sule. Rudiger cũng có quá nhiều pha chuyền hỏng và không bọc lót tốt cho các cầu thủ khác, trực tiếp khiến cho tuyển Đức đánh mất thế trận quá nhanh trước sức ép cao của Áo.

Leroy Sane

Hàng tiền vệ của Đức nhìn chung đều gây thất vọng vào đêm qua. Nhưng để tìm ra một cái tên chơi tệ nhất, đó có lẽ là Sane.

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Sane cần phải ấy lại phong độ nhanh chóng nếu không muốn dự bị tại World Cup lần này.

Cầu thủ trẻ này đã có một mùa giải kỳ diệu cùng Manchester City. Nhưng anh lại không thể hiện được sự sắc bén thường thấy trong màu áo xanh. Sane cùng với đàn anh Marco Reus đều không thể hiện được nhiều bên hành lang cánh trái. Nhưng Reus chỉ mới trở lại sau chấn thương và anh cũng chỉ vào sân khá muộn, trong lúc thế trận của Đức đã không thể cứu vãn.

Trong khi đó, Sane đã có nhiều pha xử lý bóng rườm rà, làm mất nhịp tấn công của đội nhà. Ngoài ra, anh thường tỏ ra quá cá nhân trong những tình huống khó đi bóng, điều này là tối kỵ với một đội bóng yêu cầu kỷ luật như Đức.

Nils Petersen

Sẽ là một bất ngờ nếu cầu thủ 29 tuổi này vẫn có tên trong danh sách chính thức của Đức đến World Cup hè này.

Những cầu thủ chơi tệ nhất của Đức trong trận thua Áo - Bóng Đá

 Sẽ là bất ngờ nếu Petersen vẫn có thể đến Nga cùng tuyển Đức.

Xuyên suốt thời gian có mặt trên sân, cầu thủ của Freiburg như người vô hình. Anh không mạnh hẳn về khâu tì đè như Mario Gomez, nhưng cũng không sắc bén và nhanh nhạy như Timo Werner. Chỉ một số đường chuyền vô hại như trả bài là không đủ để khán giả nhớ tên anh. 

Có lẽ giờ đây HLV Joachim Low sẽ khá hối hận khi lựa chọn Petersen thay vì Sandro Wagner. Dù sao đi nữa, nhiều khả năng sẽ không có kỳ World Cup nào trong sự nghiệp của cựu cầu thủ Bayern Munich.

Minh Đức | 17:00 03/06/2018