Những bất ngờ từ 23 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2018
14:45 Thứ tư 16/05/2018
BongDa.com.vn Đã có nhiều bất ngờ về danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Nga của tuyển Anh, nhưng kết quả này thì quả thực là khó đoán...

Theo như danh sách, việc thủ thành Joe Hart bị loại cũng là một bất ngờ nho nhỏ mà ông Southgate dành cho NHM. Tuy mùa này Joe đã sa sút rất nhiều so với chính anh nhưng dẫu sao Joe Hart vẫn là người có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao cùng Man City và chính tuyển Anh trong quá khứ. Nhưng nếu được gọi, anh cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí gác đền, điều này có nghĩa là cơ hội được ra sân của cựu thủ thành từng 4 lần giành găng tay vàng giải NHA là rất thấp.

Tiếp đến là việc Jack Wilshere cũng không có tên ở hàng tiền vệ. Điều này có vẻ khó hiểu khi những cái tên khác như Delph, Lallana và Loftus-Cheek đều không thật sự nổi bật hơn tiền vệ Arsenal.

Điều bất ngờ nhất từ 23 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Jack Wilshere bất ngờ phải ở nhà xem World Cup 2018

Nếu nhìn sâu vào Delph, mùa này tiền vệ của Man City lại không hề chơi ở trung tâm mà được HLV Pep Guardiola bố trí chơi ở cánh trong vai trò của một hậu vệ. Còn tiền vệ Lallana thì đã chấn thương cả mùa giải và chỉ gây ấn tượng nhờ màn đấu võ với đàn em ở CLB. Trong khi đó, Jack Wilshere dù cũng mới trở lại Arsenal nhưng anh cũng chơi rất tròn vai dù không quá nổi bật.

Ở vị trí tiền đạo, nhứng cái tên như Kane, Vardy, Rashford, Welbeck đều không có gì phải bàn cãi khi họ vẫn là 4 cái tên lớn nhất nước Anh ở vị trí này hiện tại.

Tuy nhiên, điểm bất ngờ hoặc bất thường nhất trong đội hình chính thức dự World Cup của tuyển Anh lại nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nơi mà chúng ta vẫn cứ "nhầm tưởng" Ryan Bertrand sẽ là người có suất đá chính, nhưng rốt cuộc hậu vệ của Soupthamton thậm chí còn không có tên. Thay vào đó, HLV Southgate chỉ gọi Danny Rose và lão tướng Ashley Young.

Vậy ai sẽ là người trấn giữ hành lang trái của tuyển Anh? Sẽ là một cầu thủ già cỗi với sở trường tiền vệ hay một hậu vệ đích thực nhưng không có phong độ cao mùa này? Việc Young được gọi là một điểm rất bất ngờ nếu chúng ta nhìn lên cái tên Fabian Delph. Tiền vệ của Man City cũng chơi ở vị trí này cả mùa giải năm nay, và nếu HLV Southgate có ý định dùng Delph như một cầu thủ đa năng thì ông không nhất thiết phải gọi thêm cả Young.

Điều bất ngờ nhất từ 23 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Young đang "hồi xuân" cùng Manchester United.

Tất nhiên, màn trình diễn mùa này của Young là rất đáng khích lệ so với tuổi tác. Còn nhớ trận đấu giữa Watford và Man Utd hồi đầu mùa chính là sân khấu riêng của Young khi anh ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp giúp M.U giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Biết đâu HLV Southgate đã ngồi trên khán đài ngày hôm đó?

Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, Young còn rất nổi tiếng với lối chơi rắn và mạnh mẽ kể từ khi HLV Mourinho về với Man Utd. Có thể điều này đã lọt vào mắt xanh của HLV Southgate khi ông cần một người truyền lửa đích thực ở hành phòng ngự vốn non trẻ của tuyển Anh. 

Tựu chung cả mùa cũng là phong độ ổn định của lão tướng người Anh khi những Blind, Shaw đều không thể chiếm được vị trí chính thức của Young bên hành lang trái. Một "Young của mùa chuyển nhượng" đang trở lại và thêm nữa, một cầu thủ chiếm được lòng tin của Jose Mourinho là không nhiều, Young là một trong số ít những cầu thủ như vậy. 

Đội tuyển Anh năm nay đến với World Cup là một đội bóng rất trẻ trung nhưng cũng không thiếu những người đã quen với "cơm tuyển". Vì vậy, đây sẽ là kì World Cup được kỳ vọng rất nhiều bởi người Anh. Hy vọng những sự lựa chọn của ông Southgate sẽ là đúng đắn, qua đó giúp tuyển Anh có thể tiến sâu tại giải lần này.

Đội hình dự kiến tuyển Anh ở World Cup:

Thủ môn: Pickford

Hậu vệ: Walker - Stones - Maguire - Young

Tiền vệ: Sterling - Henderson - Dier - Lingard

Tiền đạo: Kane - Alli

Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 08:40 16/05/2018