MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • NHM Việt Nam ví Quang Hải với... Jose Mourinho

    22:22 Thứ năm 10/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

    Cầu thủ của Hà Nội FC thực tế không phải người chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu tiên. Tuy vậy, với đẳng cấp của mình, anh đã khiến cả sân vận động Mỹ Đình như "nổ tung" với pha bắt volley quá hoàn hảo vào lưới đội tuyển Malaysia ở phút 40.

    Càng chơi càng hay, Quang Hải cầm trịch tuyến giữa cực tốt và cũng tung ra vô số đường chuyền sáng tạo cho các tiền đạo phía trên. Dù không thể ghi thêm bàn thắng nhưng trận đấu tối hôm nay đã chứng tỏ Malaysia vẫn non kém hơn các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

    Điều đáng nói, trước màn thư hùng ở thủ đô Hà Nội, huấn luyện viên trưởng cũng như các cầu thủ Malaysia đều đồng loạt lớn tiếng khẳng định sẽ đánh bại chủ nhà Việt Nam vì họ tin rằng lực lượng hiện tại với một vài tân binh nhập tịch là đủ mạnh để làm được điều đó sau 5 năm.

    Chính sự tự tin thái quá này đã khiến "người Mã" trở thành tâm điểm của sự chế giễu. Các cổ động viên Việt Nam đương nhiên là có dịp đáp trả những gì xảy ra trước trận. Thậm chí, một người hâm mộ đã dùng hình ảnh ăn mừng của Quang Hải để so sánh với huấn luyện viên Jose Mourinho.

    NHM Việt Nam ví Quang Hải với... Jose Mourinho - Bóng Đá

     NHM Việt Nam đã sử dụng hình ảnh của Mourinho và Quang Hải để đáp trả Malaysia.

    Đó là biểu cảm của sự chứng tỏ, sự đáp trả bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ là lời nói suông, điều mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã làm đối với CĐV của Juventus sau khi cùng Man Utd hạ gục Lão bà ngay tại Allianz (trong khuôn khổ Champions League 2018/19).

    Đội tuyển Malaysia có vẻ như không phục sau khi nhận trận thua đau đớn, bởi họ đã ngay lập tức lao vào trọng tài chính khi trận đấu kết thúc. Có lẽ họ cho rằng vị vua áo đen người Iran không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù vậy, không ai có thể thay đổi được kết quả của màn thư hùng tại Mỹ Đình.

    Willian vươn tới cột mốc 300 trận cho Chelsea:

    Trung Quân | 22:05 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...