MỚI NHẤT :
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • NHM “nắn gân” HAGL: "Nước nâng thuyền, nước cũng có thể làm lật thuyền"

    22:34 Thứ sáu 19/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tuyên bố “đá cho vui” của bầu Đức khiến một bộ phận người hâm mộ HAGL dậy sóng và có động thái phản ứng.

    Trang Deportes and Finanzas đã công bố báo cáo những CLB có kênh YouTube nhiều lượt xem nhất thế giới tháng 6/2019. Theo đó, HAGL là đội bóng đứng thứ 5 trên toàn thế giới với 9,1 triệu lượt người xem. Đây là tài sản đáng quý và vô cùng to lớn đối với HAGL.Con số kể trên minh chứng rõ nét vị trí của đội bóng phố núi trong lòng khán giả yêu bóng đá đẹp

     - Bóng Đá

     Nguyễn Văn Toàn nỗ lực trong tuyệt vọng ở cuộc đấu với Than Quảng Ninh. Ảnh VPF.

    Có thể nói tuyên bố trong lúc cao hứng của bầu Đức “đá cho vui” đã để lại những hệ lụy không lường trước được. Một mặt điều này khiến tập thể HAGL gồm nhiều tuyển thủ U23 và đội tuyển Việt Nam bị giảm động lực thi đấu, “tắt lửa”. Mặt khác, phát biểu của ông chủ HAGL góp phần đẩy một bộ phận người hâm mộ trung thành với đội bóng phố núi, vốn đã thất vọng, càng nản và chuyển sang “giận lẫy”. Băng rôn kèm thông điệp: “Các bạn không thay đổi chúng tôi đành từ bỏ” là lời đáp trả của một bộ phận cổ động viên HAGL với bầu Đức.

    Là người hâm mộ trung thành với đội bóng, có thể nói một bộ phận khán giả đau như thế nào khi bật ra lời đắng lòng với CLB yêu thích. Có thể lý giải động thái “nắn gân” này từ người hâm mộ. Thật ra mong mỏi và khát vọng của fan là không muốn thế hệ tài năng gồm Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương...dành cả tuổi thanh xuân tận hiến cho HAGL chỉ để trụ hạng tại V-League.

    Khán giả chỉ muốn HAGL ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn và đạt thành tích cao. Đây là nguyện vọng vô cùng chính đáng và lãnh đạo HAGL thiết nghĩ nên trân trọng. Từ thông điệp của khán giả trong trận Hà Nội FC vs HAGL xem lại tư liệu mới chợt giật mình, thì ra thành tích cao nhất mà lứa trẻ bầu Đức từ lúc được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp là... thứ hạng 10.

     - Bóng Đá

     CĐV HAGL đe dọa đội nhà trong trận đấu với Hà Nội FC. Cre:Goal

    Có thể nói HAGL cũng cần phải đột phát về tư duy để trước mắt tồn tại trong cuộc đấu sinh tử V-League và tiến xa, vươn xa hơn nữa trong tương lai gần. Hiện tại, HAGL chưa có thành tích nhưng Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh liên tục được bầu Đức tạo cơ hội ra thi đấu ở nước ngoài. Nếu đội chủ sân Pleiku vô địch V-League hay Cúp quốc gia, thương hiệu của HAGL nói chung và cá nhân cầu thủ nói riêng sẽ tăng cao, thuận lợi hơn cho việc xuất ngoại. Cái mác vô địch V-League, quán quân Cúp quốc gia, dù nói gì thì nói, cũng sẽ ấn tượng hơn chưa đạt thành tích gì đáng chú ý.

    Với HAGL, điều làm người hâm mộ hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là chiến thắng mà đó chính là lối chơi tấn công thuyết phục người xem dù có thất bại. Và dĩ nhiên, cổ động viên đội bóng sẽ càng hạnh phúc và tự hào vì HAGL hơn nếu họ có thể đạt thành tích cao tại V-League hay Cúp quốc gia. 

     - Bóng Đá

     Lương Xuân Trường và đồng đội hoàn toàn có thể đạt thành tích tại V-League nếu HAGL... chịu thay đổi. Ảnh VPF.

    Nhìn các trận đấu tại sân nhà Pleiku mới thấy ngay cả cổ động viên ruột cũng đã không còn “máu lửa” với HAGL.Khán đài của đội bóng phố núi đã không còn chật kín như lúc lứa trẻ HAGL JMG mới lên đấu V-League và bắt đầu thưa dần khán giả. Đây là chỉ dấu cho thấy cổ động viên đã không còn đủ kiên nhẫn để ủng hộ đội bóng “chỉ đá cho vui” và mùa nào cũng vất vả để trụ hạng.

    Gia Minh | 22:35 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...