MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Nhìn Depay tỏa sáng rực rỡ, Solskjaer có tiếc khi không mạnh tay hồi tháng Giêng?

    16:44 Thứ sáu 22/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Memphis Depay đã không phụ lòng NHM quê nhà bằng màn trình diễn hủy diệt Belarus. Đến đây, nhiều người lại tiếc cho Solskjaer khi không thể đưa cầu thủ này về sân Old Trafford trong tháng Giêng vừa qua.

    Hà Lan đang hồi sinh thật sự dưới bàn tay của Ronald Koeman. Từ chỗ không thể dự World Cup 2018, "Cơn lốc màu da cam" đã đánh bại Đức để có mặt ở Bán kết Nations League. Đêm qua, trong trận đấu khởi động cho chiến dịch vòng loại EURO 2020, Hà Lan đã cho thấy sức mạnh hủy diệt. Và hạt nhân chính trong chiến thắng trước Belarus không ai khác chính là Memphis Depay

    Nhìn Depay tỏa sáng rực rỡ, Solskjaer có tiếc khi không mạnh tay hồi tháng Giêng? - Bóng Đá

     Depay có hai bàn thắng và hai kiến tạo trong đêm qua. 

    Dễ thấy vai trò của Depay tại đội tuyển khác hơn rất nhiều so với thời điểm 4 năm trước, lúc anh ở đỉnh điểm của sự thất vọng. Tại Premier League, Louis van Gaal sử dụng Depay như một cầu thủ chạy cánh thuần. Không khó hiểu khi anh "ngợp" trước những pha vào bóng đậm chất Anh của các hậu vệ. Hiện tại, Ronald Koeman cho phép Depay đá cao hơn. Cầu thủ 25 tuổi tận dụng khá tốt tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo để tạo đột biến. Kết quả, Belarus thảm bại vì không có phương án nào để ngăn chặn Depay. Anh đóng dấu giày vào cả 4 bàn thắng trong đêm qua của "Cơn lốc màu da cam" bao gồm 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. 

    Trở lại câu chuyện của Man Utd vào tháng Giêng, họ có cơ hội lớn để sở hữu Depay bởi trong hợp đồng của cầu thủ này với Lyon có điều khoản cho phép Quỷ đỏ ưu tiên mua lại Depay. Đáng tiếc, Ole Gunnar Solskjaer không có nhiều thời gian và đủ tiếng nói để chuyển nhượng cách đây 3 tháng. 

    Nhìn Depay tỏa sáng rực rỡ, Solskjaer có tiếc khi không mạnh tay hồi tháng Giêng? - Bóng Đá

     Man Utd hẳn đang tiếc rẻ khi nhìn thấy hình ảnh này. 

    Hiện tại, cơn bão chấn thương đang khiến đội chủ sân Old Trafford lao đao. Chỉ tính riêng hàng công, họ đã mất đi Anthony Martial, Juan Mata. Jesse Lingard hay Marcus Rashford cũng không có được thể trạng tốt nhất. Hàng công của Quỷ đỏ trông chờ vào cả Romelu Lukaku trong thời gian tới để cạnh tranh top 4. Dĩ nhiên, như thế là quá mạo hiểm. 

    Nếu có Depay trong đội hình, Solskjaer sẽ tìm ra được quân bài chia lửa với Lukaku. Anh thậm chí có thể chơi cao nhất như đang làm ở tuyển Hà Lan hay Lyon. Đã có những khắt khe với Depay khi anh đến với Premier League, song nên nhớ, giờ Depay đã 24 tuổi. Trải nghiệm của anh là đủ để quay lại nước Anh, đáng tiếc, Solsa đã bỏ qua cơ hội đó, chí ít là ở tháng Giêng vừa qua. 

    Những pha bóng hay của Depay: 

    Ngọa Long | 10:56 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...