MỚI NHẤT :
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • Nhìn De Jong làm khổ tuyển Đức, NHM Barca biết trách ai bây giờ đây?

    20:23 Thứ bảy 07/09/2019 | 14

    BongDa.com.vn Thi đấu khá mờ nhạt trong màu áo Barcelona, thế nhưng Frenkie de Jong lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác ở tuyển quốc gia.

    Là một trong những tân binh được ban lãnh đạo Barcelona đặt rất nhiều kỳ vọng trong mùa giải mới, tuy nhiên tiền vệ người Hà Lan, Frenkie de Jong vẫn chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình suốt 3 vòng đấu vừa qua tại La Liga.

    Kể từ khi đặt chân đến Camp Nou, ngôi sao 22 tuổi được HLV trưởng câu lạc bộ Ernesto Valverde thường xuyên trao cơ hội đá chính. Sự xuất hiện của anh cũng chính là nguyên nhân khiến cho một ngôi sao từng được trọng dụng mùa trước, Ivan Rakitic bị cho bật bãi khỏi đội hình.

    Valverde đang không biết cách sử dụng một nhân tài như De Jong - Bóng Đá

     De Jong tại Barca và tại tuyển Hà Lan như hai con người hoàn toàn khác.

    Tại Barca, De Jong được Valverde yêu cầu thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch trái - một vai trò hoàn toàn mới lạ với tuyển thủ người Hà Lan, bởi trước đây, trong màu áo Ajax, anh thường xuyên chơi với vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ.

    Mặc dù vậy, ngôi sao 22 tuổi vẫn cố gắng thi đấu khá tròn vai trong suốt 3 vòng đấu vừa qua, tuy nhiên màn trình diễn anh để lại rõ ràng không thể đáp ứng được sự kỳ vọng đến từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Blaugrana. 

    Thi đấu ở vị trí lệch trái, có thể thấy De Jong bị giới hạn rất nhiều không gian hoạt động, việc bị sắp xếp ở vị trí sở đoản khiến anh không tài nào phát huy được khả năng đánh chặn, cùng những tình huống phát động tấn công vốn được xem như tài năng thiên bẩm của mình.

    Valverde đang không biết cách sử dụng một nhân tài như De Jong - Bóng Đá

     De Jong chính là nhân tố quan trọng giúp Hà Lan đả bại Đức.

    Sau những thất bại muối mặt mà Barca phải nếm trải trong giai đoạn đầu mùa giải 2019/20, nhiều người còn cho rằng, De Jong vẫn chưa đủ đẳng cấp để đứng trong hàng ngũ một đội bóng tầm cỡ như Barcelona. Tuy nhiên, khi lên tuyển quốc gia Hà Lan, cựu tiền vệ Ajax đã chứng minh rằng, những nhận xét trên hoàn toàn không có cơ sở.

    Đối đấu trước một "Cỗ xe tăng Đức" tràn trề khát vọng trở lại sau một kỳ World Cup 2018 bạc nhược, De Jong cùng các đồng đội đã có một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn ngay trên đất khách. Được trả về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, cầu thủ 22 tuổi đã phát huy tất cả những gì tinh túy nhất anh có được, qua đó giúp đại diện đến từ xứ sở hoa Tulip giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

    Thống kê từ Give Me Sport cho thấy, suốt trận đấu De Jong thực hiện đến 81 lần chạm bóng, tung ra 71 đường chuyền với tỷ lệ thành công 93%, trong đó có 7/8 đường chuyền dài đến đúng địa chỉ, chiến thắng 2/3 pha tranh chấp tay đôi, đồng thời anh cũng đóng góp rất lớn nơi mặt trận phòng ngự với 2 pha đánh chặn thành công.

    Không những thế, tiền vệ sinh năm 1997 còn tô điểm thêm cho màn trình diễn xuất sắc của mình bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 vào phút 59.  

    Nhìn những thông số trên, có lẽ người hâm mộ Barca giờ đây chỉ còn biết trách tài thao lược của HLV Ernesto Valverde. Cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao cần phải xem lại thật kỹ trận đấu vừa rồi và tìm cách đưa "chiếc máy đếm nhịp người Hà Lan" vào đúng vị trí cần thiết để giúp hàng tiền vệ đội nhà vận hành trơn tru hơn trong những vòng đấu tiếp theo. 

    Video giới thiệu về De Jong:

    Trường Sơn | 20:00 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...