MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nhiều trụ cột Arsenal muốn Arsene Wenger bị sa thải

    23:10 Thứ hai 05/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong một diễn biến mới nhất tại Arsenal, rất nhiều ngôi sao đã cống hiến lâu năm cho CLB muốn HLV Arsene Wenger ra đi, rồi mới tính đến chuyện cam kết tương lai cùng CLB.

    Arsenal đã trình diễn một bộ mặt tệ hại khi làm khách trước đối thủ Brighton. Trận thua này đánh dấu quãng thời gian đen tối nhất lịch sử CLB. Và tệ hại hơn nữa, khi các trụ cột của CLB dường như đang muốn "đá ghế" Arsene Wenger.

     - Bóng Đá

    Các trụ cột của CLB Arsenal dường như đang muốn "đá ghế" Arsene Wenger.

    Tiết lộ từ nhiều nguồn tin nội bộ Arsenal cho hay: Trong một diễn biến mới nhất tại Arsenal, rất nhiều ngôi sao đã cống hiến lâu năm cho CLB muốn HLV Arsene Wenger ra đi, rồi mới tính đến chuyện cam kết tương lai cùng CLB.

    Điều này là dễ hiểu, bởi cả BLĐ và nhiều cầu thủ đã không còn niềm tin vào thuyền trưởng Arsene Wenger, họ thậm chí đã tổ chức một cuộc họp mà không có sự góp mặt của HLV người Pháp. "Chúng tôi cần sự giúp đỡ," đó là thông điệp mà các cầu thủ Arsenal phát đi sau cuộc gặp nội bộ (không có HLV trưởng) của các trụ cột. 

    Tiết lộ từ tờ The Guardian của Anh, dẫn lời một cầu thủ Arsenal cho biết, trong cuộc gặp riêng này, các cầu thủ Arsenal đã công khai thông điệp với ban lãnh đạo CLB, cần sa thải Arsene Wenger. Theo dự đoán từ báo chí Anh, đó có thể là các cái tên như Aaron Ramsey, Jack Wilshere hay thậm chí là... Danny Welbeck, những người sắp hết hạn hợp đồng với CLB.

     - Bóng Đá

    Ramsey là cầu thủ muốn đá ghế Arsene Wenger nhất?

    Điều đáng buồn nhất ở đây là việc các cầu thủ Arsenal, những người được xem là lành tính so với đa phần các đội bóng khác, giờ cũng đã phản lại ông thầy của họ.

    Thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân khách kể từ đầu năm 2018. Lần đầu tiên kể từ năm... 1925, Arsenal thua cả 4 trận đấu đầu tiên trong năm mới trên sân khách. Họ đã thua trước Bournemouth, Swansea, Tottenham và hôm nay Brighton. Xen giữa các thất bại đó là hai trận thua với tổng tỷ số 0-6 trước Manchester City. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Arsenal thua liên tiếp 5 trận trên mọi đấu trường.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Arsenal đã công khai thông điệp với ban lãnh đạo CLB, cần sa thải Arsene Wenger.

    Arsenal giờ chính thức kém vị trí thứ 4 của Tottenham Hotspur tới 13 điểm, trong khi giải chỉ còn 9 vòng đấu. Arsenal không còn có thể lọt top 4 cuối mùa. Cơ hội duy nhất cho họ dự Champions League, rõ ràng là việc phải vô địch Europa League.

    Mới nhất, cảnh tượng khiến rất nhiều người xúc động khi sau trận thua bạc nhược trước Brighton, huyền thoại CLB Ian Wright và một fan Arsenal đã cùng nhau khóc nức nở trên sóng radio kênh BBC. 

    Video hài hước về sự tích chú Tư:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 17:07 05/03/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...