MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • Nhật Bản bị loại, U23 Việt Nam cần làm gì để có vé dự Olympic Tokyo?

    22:46 Chủ nhật 12/01/2020 | 12

    BongDa.com.vn U23 Nhật Bản đã chính thức bị loại khỏi VCK châu Á 2020 và điều đó mang đến những thử thách cam go cho U23 Việt Nam trên con đường giành vé dự Olympic Tokyo.

    U23 Nhật Bản bước đến VCK châu Á 2020 với vị thế là một trong những đội bóng có khả năng vô địch khi các cầu thủ được đánh giá rất cao. NHM xứ sở mặt trời mọc cũng trông chờ vào màn chạy đà của Samurai Xanh chuẩn bị cho Olympic 2020 được tổ chức trên sân nhà vào mùa hè này.

    Nhưng tất cả giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ khi đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu dễ dàng chịu 2 trận thua trước các đội tuyển chiếu dưới là Saudi Arabia và Syria (cùng với tỷ số 1-2), qua đó chính thức dừng bước tại VCK châu Á từ vòng bảng.

    Nhật Bản bị loại, U23 Việt Nam cần làm gì để có vé dự Olympic Tokyo? - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản bất ngờ bị loại từ vòng bảng VCK châu Á 2020.

    Việc U23 Nhật Bản bị loại sẽ khiến cho cuộc đua giành tấm vé dự Thế vận hội Tokyo sẽ càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định lấy kết quả của VCK U23 châu Á để chọn ra 3 đại diện xuất sắc nhất, cùng với chủ nhà Nhật Bản tham dự môn bóng đá nam tại Ngày hội Thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020.

    Và chiếu theo tình hình hiện tại, khi Nhật Bản không còn cơ hội đi đến Bán kết thì U23 Việt Nam và các đội bóng giàu tham vọng phải nằm trong top 3 của VCK châu Á. Có nghĩa là vé sẽ dành cho 2 đội dự trận Chung kết và đội giành chiến thắng trong trận tranh giải ba.

    Nhật Bản bị loại, U23 Việt Nam cần làm gì để có vé dự Olympic Tokyo? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để có tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Đối với riêng U23 Việt Nam, để hướng đến mục tiêu Olympic, trước tiên chúng ta phải có những kết quả tốt từ vòng bảng. Cụ thể, vào đêm mai (13/01), Rồng vàng sẽ phải giành được điểm số thậm chí là 1 trận thắng trước Jordan, sau đó là Triều Tiên để kết lấy 1 trong 2 vị trí đầu bảng D. Sau đó, chúng ta phải vượt qua Tứ kết (có thể gặp Hàn Quốc, Uzbekistan hoặc Iran) trước khi nghĩ đến vòng Bán kết hay Chung kết.

    Quả thật, thử thách trước mắt đoàn quân HLV Park Hang-seo là rất khó khăn. Tuy nhiên, tất cả vẩn còn đang ở phía trước. Với những gì đã thể hiện ở trận đấu với UAE, U23 Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu lạc quan. Và NHM cả nước có quyền hy vọng vào tài cầm quân của thầy Park lẫn đẳng cấp của các cầu thủ con cưng.

    Hiện tại, ở môn bóng đá nam đã có 9 đội chắc suất dự Olympic Tokyo 2020 gồm: Nhật Bản (chủ nhà), Pháp, 4 đại diện châu Âu: Italia, Tây Ban Nha, Romania (từ kết quả giải EURO U21 2019), 1 đại diện châu Đại Dương: New Zealand, 3 đại diện châu Phi: Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Nam Phi (từ giải U23 châu Phi 2019)a. Và hiện tại, vẫn đang chờ 7 đại diện nữa (3 từ châu Á, 2 từ Nam Mỹ và 2 từ Bắc Trung Mỹ).

    Đăng Huy | 22:16 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...