MỚI NHẤT :
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Nhận lương khủng ở Trung Quốc, huyền thoại World Cup vẫn mong được về Ý làm việc

    14:42 Thứ ba 03/12/2019

    BongDa.com.vn Fabio Cannavaro sẵn sàng rời đi trước hạn hợp đồng nếu có cơ hội về Ý làm việc.

    Sau khi trải qua một sự nghiệp đầy vinh quang và giải nghệ vào năm 2011 trong màu áo Al-Ahli, một thời gian sau Fabio Cannavaro trở lại đội bóng này và bắt đầu một trang mới với công việc trợ lý huấn luyện. Năm 2014, anh chính thức bước vào sự nghiệp huấn luyện với vị trí HLV trưởng của CLB Quảng Châu Hằng Đại.

    Cannavaro: 'Italy return one day' - Bóng Đá

     Cannavaro vừa giành danh hiệu với Quảng Châu Hằng Đại.

    Sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp, Cannavaro vẫn đang ngồi ghế nóng của CLB này, vừa cùng Quảng Châu lên ngôi tại giải vô địch Trung Quốc. Đang có được thành công và hưởng mức lương lên đến 10 triệu bảng Anh mỗi năm, tuy nhiên Quả bóng vàng 2006 khẳng định anh sẵn sàng rời đi nếu được mời về quê nhà làm việc.

    "Mục tiêu chính của tôi là có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ phát triển và giành danh hiệu. Tôi có một bản hợp đồng 3 năm ở đây, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được trở lại Ý với tư cách HLV. Tuy nhiên tôi thấy có khá nhiều đồng nghiệp và bạn bè tôi đang gặp khó khăn ở đó khi làm HLV."

    Fabio Cannavaro chính là cầu thủ phòng ngự gần nhất giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Năm nay, Virgil van Dijk của Liverpool được kỳ vọng có thể trở thành người tiếp theo, tuy nhiên anh vừa phải về nhì, đứng sau Lionel Messi.

    Siêu phẩm của Cannavaro trong màu áo Inter Milan: 

    Hoài Thu | 14:10 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...