Nhận định bảng A World Cup: Khó có bất ngờ
06:00 Thứ ba 29/05/2018
BongDa.com.vn Cơ hội tiến sâu vào giải của chủ nhà Nga tại World Cup 2018 năm nay là khá cao, khi mà họ chỉ rơi vào một bảng đấu dễ thở.

Các đội bảng A: Nga, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Uruguay.

Tổng quan bảng A World Cup: Chủ nhà vẫn vui - Bóng Đá

 Khả năng Nga vượt qua vòng bảng là rất cao

Tổng quan

Đây là một bảng đấu hứa hẹn không có quá nhiều bất ngờ xuất hiện, trong đó Uruguay là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng với dàn ngôi siêu sao nổi tiếng như Suarez, Cavani,... Trong 3 đội tuyển còn lại, Nga tỏ ra nổi bật hơn khi cả Ả Rập Xê Út lẫn Ai Cập đều bị hạn chế về lực lượng và chưa có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường cúp thế giới. AI Cập có thể cạnh tranh với chủ nhà Nga với điều kiện Mo Salah đạt phong độ cao tuy nhiên đáng tiếc là chân sút chủ lực này dính chấn thương.

Uruguay

Như đã đề cập, Uruguay được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng mạnh nhất tại bảng A. Ngoài việc sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu, thực tế Uruguay cũng là đội bóng có thứ hạng cao nhất với vị trí thứ 21 tại bảng xếp hạng của FIFA. Theo thống kê, trong 2 kì World Cup gần đây nhất diễn ra tại Nam Phi và Brazil, Uruguay đều vượt qua được vòng bảng. Trong 8 trận gần nhất mà Uruguay thi đấu tại vòng bảng các kì World Cup, họ cũng chỉ để thua đúng 1 trận trước Costa Rica vào 4 năm trước. Thử thách chỉ thật sự đến với Uruguay ở vòng 1/8 khi đối thủ tiềm năng của họ là 1 trong 2 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (bảng B).

Nga

Dưới sự dẫn dắt của HLV Stanislav Cherchesov, Nga hứa hẹn sẽ mang tới cho World Cup năm nay một làng gió mới đến từ lứa cầu thủ còn rất trẻ và cực kỳ triển vọng của mình như Aleksandr Golovin, Aleksei Miranchuk,... Tuy nhiên song song đó, đội chủ nhà vẫn còn đó những ngôi sao đang đạt độ chính trong sự nghiệp như tiền đạo Fyodor Smolov, ghi 14 bàn sau 22 trận tại VĐQG Nga mùa giải năm nay. Tất cả những điều này cộng với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà, Gấu Nga hứa hẹn sẽ có một vòng bảng thành công. Một chiếc vé vào vòng 1/8 hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò chiến lược gia Cherchesov.

Ai Cập

Có mặt tại VCK World Cup năm nay đã có thể xem là một thành công của Ai Cập. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Ai Cập được tham dự một kì World Cup. Lần cuối cùng đội bóng đến từ Bắc Phi có mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh đã là từ năm 1990. Đối với xứ sở các vị Pharaoh, sức mạnh của họ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Salah, cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League mùa giải vừa qua. Đây cũng đang là điều khiến HLV Hector Cuper hết sức đau đầu, khi cầu thủ 25 tuổi này vừa gặp chấn thương nặng trong trận chung kết Champions League vừa qua, và có khả năng sẽ bỏ lỡ 2 trận đầu tại World Cup lần này.

Video tài năng của Salah

Ả Rập Xê Út

Cũng giống như Ai Cập, có được tấm vé đến nước Nga đã là một phần thưởng quá lớn dành cho Ả Rập Xê Út. Với gần phần lớn đội hình đều đang thi đấu tại giải quốc nội và không có nhiều cái tên nổi bật, đại diện của châu Á được đánh giá là đội bóng yếu nhất của bảng đấu lần này. Đây là lần thứ 5 họ giành quyền tham dự một kì World Cup. Lần cuối cùng họ có mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh là năm 2006. Thành tích ấn tượng nhất tại đấu trường World Cup của À Rập Xê Út là giành quyền vào vòng 1/8 năm 1994 khi cúp thế giới tổ chức tại Mỹ. Ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup, họ đã xuất sắc đánh bại Marocco (2-1) và tuyển Bỉ (1-0). Tuy nhiên, ở vòng knockout, Ả Rập Xê Út do chêch lệch đẳng cấp nên đành thúc thủ 1-3 trước Thụy Điển. Sẽ là điều bất ngờ thú vị nếu đại diện của châu Á giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Kỳ Anh | 10:45 28/05/2018