MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Nhấn chìm Mông Cổ, U16 Việt Nam đoạt lại ngôi đầu bảng H

    23:20 Thứ tư 18/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thi đấu thăng hoa, “hủy diệt” U16 Mông Cổ với tỷ số 7-0, giành lại vị trí đầu bảng H từ tay đối thủ mạnh Australia.

    Trước đó vào ngày 16/9, U16 Mông Cổ ở trận đấu thứ 2 suýt gây nên “cơn địa chấn” trước đối thủ nhỉnh hơn về đẳng cấp, U16 Australia. Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực nhưng do non kém về kinh nghiệm Mông Cổ đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Australia. Điều đáng nói là cả 3 bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ Mông Cổ thực hiện trong đó có 2 bàn đá phản lưới nhà.

    Nhấn chìm Mông Cổ, U16 Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng H - Bóng Đá

     U16 Việt Nam có thế trận một chiều trước U16 Mông Cổ. Ảnh VFF.

    Trở lại cuộc đối đầu với chủ nhà U16 Việt Nam chiều nay, U16 Mông Cổ thi đấu khá thận trọng. Điều này khiến họ phải trả giá bằng bàn thua ngay ở phút thứ 5. Hậu vệ đội U16 Mông Cổ để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 và đội trưởng Văn Chí sút phạt đền 11m mở tỷ số 1-0 cho U16 Việt Nam. Có lẽ do mất sức khá nhiều trong trận đấu gặp Australia nên U16 Mông Cổ thi đấu khá mờ nhạt. Hưng phấn sau bàn thắng dẫn điểm sớm, U16 Việt Nam liên tiếp chọc thủng lưới đối thủ 3 lần, nâng tỷ số lên 4-0.

    Hiệp 2, tiếp diễn với thế trận một chiều nghiêng về cho đội chủ nhà U16 Việt Nam. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Mông Cổ. HLV Đinh Thế Nam đã cho các học trò thi đấu chậm, giảm nhịp độ của trận đấu. Mặc dù vậy, Cái Văn Quỳ, Minh Tú, Đức Vinh tận dụng tốt thời cơ ghi thêm 3 bàn thắng nữa ấn định kết quả chung cuộc với tỷ số 7-0. Như vậy, U16 Việt Nam đã xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng H từ tay đối thủ Australia. Sau 2 trận toàn thắng cả 2 đội đều cùng đạt 6 điểm, thầy trò HLV Đinh Thế Nam xếp nhất bảng do hơn về hiệu số.

    Nhấn chìm Mông Cổ, U16 Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng H - Bóng Đá

     U16 Việt Nam xếp nhất bảng H.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U16 Việt Nam, Đinh Thế Nam cho biết: "Hôm nay đội đã có chiến thắng đậm trước Mông Cổ và tôi chúc mừng các cầu thủ về kết quả này. Tuy nhiên, đối với các cầu thủ trẻ thì mỗi trận đấu cũng đều bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Ví dụ như vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội hay việc phải nhận những chiếc thẻ vàng không đáng có trong thời điểm đội đang dẫn với tỷ số cách biệt”.

    Về trận gặp U16 Macau, ông Nam nhận định: “Ở trận gặp Macau sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ dành sự tôn trọng đối với họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải có sự tính toán về lực lượng để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng đụng độ Australia. Mục tiêu của U16 Việt Nam là cố gắng giành được chiến thắng trong từng trận đấu”.

    Ngày 20/9, U16 Việt Nam sẽ chạm trán U16 Macau. Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, vào ngày 22/9, U16 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với U16 Australia tranh ngôi nhất bảng H.

    Tiểu Phương | 22:45 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...