MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Nhận 3 bàn thua trên sân nhà, Conte chốt tương lai “đá tảng” 60 triệu euro

    10:32 Chủ nhật 27/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tương lai của trung vệ người Slovakia chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn trong thời gian sắp tới.

     

    Pha phát động tấn công của Milan Skriniar

    Rạng sáng nay (27/9), Inter Milan tiếp đón Fiorentina tại Giuseppe Meazza. Nerazzurri muốn giành chiến thắng trong trận ra quân để khẳng định tham vọng giành Scudetto. Tuy nhiên, Fiorentina cũng có rất nhiều ngôi sao trong đội hình. Vậy nên, cả 2 đội đã tạo ra 1 cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Inter Milan đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với DAZN, HLV Antonio Conte đã bày tỏ sự không hài lòng với hàng phòng ngự. Ông chia sẻ:

    “Ba điểm luôn rất quan trọng, nhưng việc đánh giá chính xác là cần thiết. Chúng tôi đã ghi 4 bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội, điều đó rất tốt. Song, toàn đội cần phải cải thiện ở khâu phòng ngự. Các cầu thủ đều biết rõ điều đó. Ngày hôm nay, chúng tôi đã không có sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Toàn đội luôn nghĩ đến việc dồn ép, gây áp lực cho đối phương. Điều này cần phải được xem xét. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Bastoni chơi ở vị trí trung vệ thòng và Kolarov cũng mới có trận đấu ra mắt.”

    Conte xác nhận Skriniar có khả năng bị bán - Bóng Đá

     Milan Skriniar trong màu áo Inter Milan.

    Khi được hỏi về tương lai của Milan Skriniar, người đang được Tottenham quan tâm và được định giá 60 triệu euro, Antonio Conte cho biết:

    “Cậu ấy là 1 phần trong kế hoạch của tôi. Hôm nay, vì lý do kỹ thuật, D’Ambrosio đã chơi thay Skriniar. Tôi không biết liệu có lời đề nghị nào được gửi đến cậu ấy hay không. Không loại trừ khả năng CLB sẽ cân nhắc. Tôi luôn có sẵn những giải pháp và hiểu rõ những gì ban lãnh đạo đã từng nói.”

    Faro | 10:02 27/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...