MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • ‘’Nhà vua’’ lên tiếng: ‘Klopp từ chối Gerrard là dễ hiểu’

    14:55 Thứ hai 15/07/2019

    BongDa.com.vn Nhận định từ huyền thoại của sân Anfield, ''King'' Kenny Dalglish có thể đập tan mọi tranh cãi xung quanh câu chuyện về cầu thủ trẻ Ryan Kent.

    Cầu thủ chạy cánh Ryan Kent được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá thuộc thế hệ tiếp theo tại Liverpool. Mùa trước, khi thi đấu trong màu áo Rangers của HLV Steven Gerrard theo dạng cho mượn, anh đã để lại dấu ấn đậm nét với những màn trình diễn ấn tượng, được ghi nhận bằng danh hiệu Cầu thủ trẻ Xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Scotland.

    Mới đây, HLV Jurgen Klopp đã từ chối những đề nghị hỏi mượn Ryan Kent từ Rangers và Leeds United để điền tên cầu thủ người Anh vào danh sách tham gia chuyến du đấu đến Mỹ. Quyết định này chắc chắn đã khiến huyền thoại của Lữ đoàn Đỏ, Steven Gerrard cảm thấy thất vọng vì HLV của Rangers rất muốn tái ngộ với Kent. Tuy nhiên, theo một huyền thoại khác của sân Anfield, Sir Kenny Dalglish lại cho rằng lựa chọn của Klopp xứng đáng nhận được sự đồng tình.

    High praise from King Kenny leaves door open for winger’s future at LFC - Bóng Đá

    Ryan Kent là tài năng trẻ sáng giá thuộc biên chế Liverpool.

    ‘’Không có gì hợp lý hơn việc Rangers muốn đưa Ryan Kent trở lại’’, Sir Kenny Dalglish viết trên tờ The Sunday Post. ‘’Anh ấy là một cầu thủ trẻ chất lượng, và sẽ là một tài sản lớn trong nỗ lực ngăn chặn Celtic giành 9 chức vô địch liên tiếp.’’

    ‘’Tuy nhiên, đối với tôi, cũng rất dễ hiểu khi Liverpool muốn lo cho bản thân họ trước. Tôi chắc chắn rằng Jurgen Klopp sẽ cố gắng giúp đỡ Steven Gerrard bất cứ khi nào ông ấy có thể. Tuy nhiên, ưu tiên của Jurgen là đội của ông ấy. Và, ngay lúc này, Klopp cần Kent.’’

    High praise from King Kenny leaves door open for winger’s future at LFC - Bóng Đá

    Sir Kenny Dalglish thể hiện sự đồng tình với quyết định giữ Ryan Kent của HLV Jurgen Klopp.

    ‘’Giai đoạn tiền mùa giải của Liverpool cho đến lúc này đang diễn ra tốt đẹp, nhưng họ vẫn còn thiếu 1 hoặc 2 cầu thủ. Vậy thì tại sao những người như Kent và Harry Wilson lại ra đi nếu họ có cơ hội chơi bóng? Nếu Kent gây ấn tượng và thực sự lọt vào mắt xanh của HLV, thì anh ấy thậm chí sẽ không được phép rời đi vì Jurgen sẽ xem anh ấy như một phần của đội một.’’

    Đúng như nhận định của Sir Kenny Dalglish, việc những cầu thủ tấn công tốt nhất của Liverpool là bộ 3 Salah – Mane – Firmino cần nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ ở ĐTQG là cơ hội tốt để các tài năng trẻ như Ryan Kent thể hiện. Với Steven Gerrard, HLV này có lẽ nên chấp nhận từ bỏ hy vọng từ đội bóng cũ và tìm kiếm một giải pháp thay thế.

    Ngọc Bách | 14:05 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...