MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Nhà vô địch World Cup 1966 qua đời ở tuổi 83

    09:47 Thứ năm 17/05/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ trái trứ danh đã cùng đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 - Ray Willson đã qua đời ở tuổi 83.

    Ray Wilson - Hậu vệ trái đã thi đấu tổng cộng 283 trận cho Huddersfiled Town trong quãng thời gian từ 1952 đến 1964, trước khi gia nhập Everton với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ở Everton, ông đã cùng các đồng đội vô địch Cúp FA thời điểm đó. Sự nghiệp trên đội tuyển quốc gia của Wilson khá thành công với tổng cộng 63 trận góp mặt cùng đội tuyển Anh, và là thành phần trong đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966.

    Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi hôm nay trên trang chủ của CLB Huddersfiled Town đã đăng tải dòng thông báo với nội dung rằng cựu tuyển thủ Anh đã qua đời vì căn bệnh Alzheimer.

    "Ray, cầu thủ là thành công nhất và nổi tiếng nhất đã từng khoác áo Huddersfield Town. Cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn là một cổ động viên trung thành của The Terriers, đến xem mọi trận trận đấu trên sân nhà cùng đứa con trai Russell của ông mặc cho ông đang điều trị căn bệnh Alzheimer."

    "Chúng tôi xin chia buồn cùng người vợ Pat của ông, con trai Russ và Neil, thân quyến và toàn thể bạn bè của ông."

    Sốc: Nhà vô địch World Cup 1996 qua đời ở tuổi 83 - Bóng Đá

    Cựu danh thủ Ray Wilson đã qua đời ở tuổi 83.

    Wilson sinh ngày 17/12/1952 tại Shire. Ông gia nhập đọi bóng Huddersfield Town vào năm 1952 khi mới 17 tuổi, và có một sự thật thú vị đó trước đó ông đã từng làm việc tại ga tàu hỏa. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông thi đấu rất nhiều vị trí trên sân từ tiền đạo, trung vệ và cuối cùng là gắn bó với vị trí hậu vệ cánh trái.  

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...