MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Nhà vô địch Premier League bác bỏ tin đồn chuyển đến AC Milan

    16:04 Thứ hai 30/09/2019

    BongDa.com.vn Danh tiếng và sức hút của AC Milan không thể làm lay động vị chiến lược gia người Italia.

    AC Milan đang trải qua chuỗi trận đấu tệ hại. Chỉ trong vòng 6 vòng đấu đầu tiên, Rossoneri đã để thua đến 4 trận. HLV Marco Giampaolo đang gây thất vọng lớn khi chưa thể tìm ra giải pháp. Rafael Leao, Alessio Romagnoli, Gianluigi Donnarumma dù chơi rất hay nhưng cũng không thể giúp đội chủ sân San Siro cải thiện được tình hình.

    Các Milanista đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo sa thải Marco Giampaolo. Hàng loạt các ứng viên đã được liệt kê như Andriy Shevchenko, Roberto Donadoni, Claudio Ranieri và cả “người cũ” Gennaro Gattuso. Mặc dù Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã lên tiếng khẳng định rằng AC Milan vẫn sẽ đặt niềm tin vào Marco Giampaolo nhưng nếu tình hình không được cải thiện, vị chiến lược gia 52 tuổi sẽ bị “mất ghế”.

    Ranieri nói về việc trở thành HLV của AC Milan - Bóng Đá

     Claudio Ranieri vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay AS Roma.

    Song, sức hút của AC Milan đã giảm đáng kể. Mới đây, Claudio Ranieri đã lên tiếng khẳng định rằng mình sẽ không đến làm việc tại San Siro. Trả lời phỏng vấn Radio Anch'Io lo Sport, người từng giúp Leicester City vô địch Premier League cho biết:

    “Khi bạn đang nghỉ ngơi và nhận được 1 lời đề nghị, cuộc sống sẽ thay đổi. Tôi hạnh phúc với sự nghiệp của mình. Còn về tương lai, tôi muốn tiếp tục là HLV ở châu Âu. Điều quan trọng là đội bóng phải có dự án phát triển đủ sức hút.

    Tôi muốn Marco Giampaolo tiếp tục thể hiện phẩm chất của mình. Tôi luôn tôn trọng Marco và hi vọng cậu ấy có thể tìm ra được giải pháp cho AC Milan. Thật không dễ dàng khi phải dẫn dắt 1 đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ.”

    (*) Xem lại trận đấu Bayern Munich 1-0 AC Milan:

    Faro | 15:45 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...