MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Nhà báo xác nhận: Liverpool sẽ không mạo hiểm với trụ cột

    11:22 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Nhà báo chuyên theo dõi Liverpool, James Pearce, vừa khẳng định cách tiếp cận của đội bóng với chấn thương của chân sút Mohamed Salah.

    Ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước cuộc đụng độ với Crystal Palace dự kiến diễn ra vào ngày 23/11. Các CĐV Lữ đoàn Đỏ có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để thấy đội nhà làm khách trên sân Selhurst Park mà không có ‘’The Pharaoh’’, như chia sẻ mới nhất từ nhà báo James Pearce: các nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ không vội vàng với Salah.

    "Thông tin của tôi là khả năng ra sân của Salah ở trận gặp Crystal Palace đang bị nghi ngờ, nhưng anh ấy cũng chưa bị loại khỏi trận đấu đó", Pearce viết trên tờ The Athletic. "Tất cả phụ thuộc vào cách anh ấy đáp ứng với quá trình điều trị. Tuy nhiên, với lịch trình sắp tới của Liverpool, họ sẽ không mạo hiểm với anh ấy."

    James Pearce provides insight on Mo Salah's not rushed recovery - Bóng Đá

    Theo James Pearce, Liverpool sẽ không mạo hiểm với chấn thương của Mohamed Salah.

    Trước đó Salah đã bị loại khỏi các trận đấu của ĐT Ai Cập khi các bác sỹ quyết định rằng anh nên rút lui để có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn sau chấn thương mắt cá. Các báo cáo cho thấy số 11 của The Kop sẽ còn được cho nghỉ thêm, trước khi tiếp tục hồi phục ở sân tập Melwood.

    Mohamed Salah đã phải vật lộn với vấn đề mắt cá chân dai dẳng từ sau một pha vào bóng không tốt của Hamza Choudhury trong chiến thắng 2-1 trước Leicester vào ngày 05/10. Ngôi sao 27 tuổi đã bỏ lỡ trận hòa 1-1 trước Manchester United, không thể chơi đủ 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa và bị chấn thương nặng hơn sau chiến thắng 3-1 trước Manchester City.

    Xem Steve Hunter và John Aldridge bình luận trong chiến thắng của Liverpool trước Manchester City: 

    Ngọc Bách | 10:17 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...