MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nhà báo Malaysia: 'Quá khó để hạ hàng thủ Việt Nam'

    13:33 Chủ nhật 16/12/2018

    Chia sẻ với PV, nhà báo Cipot Redz người Malaysia cho rằng điểm tựa hàng thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia để trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018.

    Đầu tiên, cây bút của một tờ báo địa phương ở Malaysia gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam, tiếp theo dành lời khen cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam khi đã chơi một trận quá hay. Họ xuất sắc bẻ gãy nhiều đường lên bóng của "Mãnh hổ", biệt danh tuyển Malaysia.

    "Trận đấu hôm nay khá cân bằng. Tuyển Malaysia theo tôi đã không có được sự may mắn, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bàn thắng sớm của Anh Đức cũng làm giảm nhuệ khí của các cầu thủ. Nhưng phải nói, hàng hậu vệ của các bạn đá quá tốt, không thể bị đánh bại", Cipot Redz nói.

    Nhà báo Malaysia: 'Quá khó để hạ hàng thủ Việt Nam' - Bóng Đá

     Hàng thủ của tuyển Việt Nam đá rất tốt ở AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

    Nhà báo Malaysia chia sẻ thêm, thứ bóng đá của đội tuyển Việt Nam thực sự rất khó chịu. Sau khi Anh Đức ghi bàn, đội chủ nhà chấp nhận nhường thế trận cho Malaysia, và chơi phòng ngự kín kẽ. Chính điều này khiến "Mãnh hổ" gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội.

    "Tôi thấy Việt Nam như không có tâm trạng tấn công sau bàn mở tỷ số. Họ chỉ biết phòng ngự đến hết trận", cây bút Malaysia nói với PV.

    Trong khi đó, nhà báo Ton Teng Tan của Fox Sports phiên bản Thái Lan cho rằng, đội khách phải trả giá vì mất tập trung ở tình huống Anh Đức ghi bàn. Không cầu thủ nào theo sát trung phong đội tuyển Việt Nam, để số 11 thoải mái dứt điểm. Chỉ với khoảnh khắc như vậy, tuyển Việt Nam đã lên ngôi AFF Cup 2018.

    Nhà báo Malaysia: 'Quá khó để hạ hàng thủ Việt Nam' - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam sẽ còn tiến xa tại Asian Cup 2019. Ảnh: Thuận Thắng.

    Phóng viên Thái Lan cũng có chung quan điểm với đồng nghiệp Malaysia về việc đội khách đã phung phí nhiều cơ hội ghi bàn.

    Ngoài ra, nhà báo này nói thêm: "Càng đá, tuyển Việt Nam lại có được sự tự tin dâng cao. Ở tình huống ấy, tôi nghĩ có thể Quang Hải đã rơi vào thế việt vị. Dù sao Việt Nam cũng xứng đáng với chiến thắng hôm nay."

    Sau cùng, cây bút người Thái Lan tin chức vô địch AFF Cup 2018 sẽ trở thành bệ phóng giúp tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa sắp tới, đặc biệt ở Asian Cup 2019. Nhà báo Ton Teng Tan tin các học trò của ông Park Hang-seo sẽ vào đến vòng knock-out của sân chơi cấp châu lục diễn ra đầu năm sau.

    Tối 15/12, đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Sau hai lượt, thầy trò Park Hang-seo giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2, qua đó lần thứ hai trở thành nhà vô địch AFF Cup.

    Nguyên Trí | 12:35 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...