MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Nguyễn Công Phượng: Chú "Hoàng Yến" lạc lõng tại Sint-Truiden

    08:14 Chủ nhật 27/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng tiếp tục nhận tin không vui trước trận đấu giữa Sint-Truiden gặp Gent ở vòng 12 giải VĐQG Bỉ.

    Ra sức tập luyện trong những ngày qua, Nguyễn Công Phượng đang rất mong chờ cơ hội được góp mặt trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden trong cuộc tiếp đón Gent tại vòng 12 giải VĐQG Bỉ. Tuy nhiên bấy nhiên nỗ lực của tân binh người Việt Nam vẫn là chưa đủ.

    Theo đó, từ danh sách đăng ký được HLV Marc Brys công bố, cựu tiền đạo HAGL đã không có tên và có trận đấu thứ 7 liên tiếp ngồi ngoài tại Sint-Truiden. Không trọng dụng Công Phượng, vị chiến lược gia người Bỉ tin dùng những cái tên như: De Bruyn, Van Dessel,  Chris Durkin,  Tatsuya Ito, Samuel Asamoah hay Santiago Colombatto, ...

    Công Phượng lần thứ 7 liên tiếp bị lãng quên trong danh sách đăng ký STVV - Bóng Đá

     Danh sách 19 cầu thủ STVV được HLV Marc Brys đăng ký cho trận đấu gặp Gent.

    Đây là một tín hiệu rất đáng lo lắng cho cá nhân Công Phượng cũng như ĐTQG Việt Nam. Anh đã quá lâu chưa được thi đấu cho đội 1 STVV và chủ yếu là tập luyện. Thỉnh thoảng anh cũng góp mặt trong những trận đấu của đội trẻ. Thế nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ.

    Trở về ĐTQG Việt Nam trong những trận đấu vừa qua, số 10 thi đấu có phần dưới sức và chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên bầu Đức vẫn khẳng định Công Phượng sẽ ở lại Bỉ cho đến khi hợp đồng kết thúc. Ông cho biết: "Việc đưa Công Phượng về hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được, vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng y như vậy."

    Công Phượng nhận tin không vui lần thứ 7 liên tiếp tại Sint-Truiden - Bóng Đá

     Công Phượng lần thứ 7 liên tiếp bị lãng quên trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden.

    Song đã có rất nhiều chuyên gia cho rằng Công Phượng cần được giải cứu nếu không muốn tương lai tiếp tục mù mịt. Ngay cả chính HLV đương nhiệm của HAGL Lee Tae-hoon cũng mong muốn mang cậu học trò cưng trở về thi đấu tại V-League: "Đến châu Âu chơi bóng là một thành công của Công Phượng. Tuy nhiên, ngồi ngoài quá lâu là điều không tốt cho một cầu thủ tài năng. Quy tắc trong bóng đá là cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ.

    Tôi chưa biết tương lai của các nhân mình như thế nào, nhưng tôi đã bàn với BLĐ HAGL về trường hợp của Công Phượng. Tôi hi vọng Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu ở mùa giải 2020. Tôi tự tin sẽ giúp cho Công Phượng thành công hơn nữa trong tương lai."

    Hiện tại, với tình hình này rõ ràng chúng ta chỉ còn biết chờ vào thời gian để giải quyết và trả lời tất cả những vấn đề của CP10. Anh là một cầu thủ tài năng, nhưng hiện tại, lại bị kẹt lại ở một môi trường những tưởng sẽ rất hứa hẹn.

    Đăng Huy | 07:07 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...