MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Nguy cơ bị sa thải, Conte lại lấy Klopp làm 'bình phong'

    14:41 Thứ hai 16/11/2020

    BongDa.com.vn Antonio Conte vừa có những biện minh cho bản thân trước chuỗi trận kém ấn tượng của Inter Milan.

    Khi đến dẫn dắt Inter Milan đầu mùa giải trước, Antonio Conte đã được đầu tư tiền tấn để mang về hàng loạt tân binh nhằm phục vụ cho mục tiêu trở lại ngôi vương. Mùa giải đó, họ bị loại sớm ở Champions League nhưng tiến được đến chung kết Europa League, về nhì ở Serie A.

    Đến mùa giải này, mọi thứ không tốt lên mà đang tệ đi đối với Nerazzurri, họ đã trải qua 4 trận không thắng trên mọi đấu trường, xếp chót bảng C1 và rơi xuống vị trí thứ 7 ở giải quốc nội. Conte bắt đầu được cho có nguy cơ bị sa thải.

    Real Madrid 3-2 Inter Milan: Nguy rồi đấy, Conte! - Bóng Đá

     Conte đang có chuỗi trận không khả quan với Inter.

    Trước những tin đồn này, ông nói: "Không ai cho không bạn thứ gì trong bóng đá và kể cả Liverpool của Jurgen Klopp cũng không giành được danh hiệu nào trong 4 năm đầu. Mọi thứ đều cần thời gian và điều quan trọng là xây dựng được đội hình qua mỗi mùa giải."

    "Khi mới đến Inter tôi không biết gì về cơ sở vật chất, về môi trường và cả các thành viên CLB, thậm chí cả phòng y tế. Tôi đã cần thời gian để biết những điều này. Giờ tôi đã biết mọi thứ, quen mọi người, đó là một lợi thế lớn. Các thành viên CLB đang ủng hộ, động viên tôi, chúng tôi đang cùng nhau hoàn thiện."

    "Danh hiệu là kết quả cuối cùng, không có văn hóa CLB thì không bao giờ có được thành công, và văn hóa chiến thắng đó chỉ có thể đạt được qua những nỗ lực miệt mài."

    Một buổi tập của Inter:

     
    Thanh Vũ | 14:11 16/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...