MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Người Thái ăn mày dĩ vãng, “dìm hàng” thầy trò HLV Park Hang-seo

    22:53 Thứ hai 02/09/2019 | 7

    BongDa.com.vn Truyền thông xứ sở Chùa Vàng đã “tiếp lửa” cho đội nhà bằng bài viết nhấn mạnh ưu thế vượt trội của Bầy Voi chiến trước Việt Nam.

    Hôm nay, báo chí Thái Lan đã lên dây cót tinh thần cho thầy trò HLV Akira Nishino trước đại chiến gặp đội tuyển Việt Nam bằng cách nhắc lại thành tích đối đầu trong quá khứ. Siamsports nhấn mạnh: “Thống kê không thể chối cãi, Thái Lan vượt trội Việt Nam về thành tích đối đầu trong 24 năm qua”. Báo Thái chỉ ra rằng trong 22 cuộc chạm trán chính thức giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ khu vực Đông Nam Á, Thái Lan thắng 15, hòa 4, thua 3.

    Báo này cố tình nhắc lại thắng lợi gần nhất của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Khi đó, Bầy Voi chiến do HLV Kiatisak dẫn dắt xuất sắc đá bại đội tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura với tỷ số 3-0 tại sân Mỹ Đình. Sự thật là những con số thống kê không hề nói dối. Việc hạ nhuệ khí đối thủ, kích thích tinh thần chiến đấu đội nhà của báo Thái là điều có thể lý giải được. Nhưng suy cho cùng thành tích quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Phong độ hiện tại mới là căn cứ để quyết định tương lai.

     - Bóng Đá

     Báo Thái lên dây cót đội nhà bằng cách nhắc lại thành tích đối đầu quá khứ.

    Việc báo Thái khơi lại chuyện cũ là chỉ dấu chứng tỏ đội chủ nhà rất e ngại thầy trò HLV Park Hang-seo. Không ngán ngại đội tuyển Việt Nam là không được, bởi Quang Hải và đồng đội thể hiện phong độ rất đáng gờm. U23 và đội tuyển Việt Nam đã 3 lần liên tiếp đánh bại Thái Lan trong gần 2 năm qua. Nếu tính luôn cấp độ các giải trẻ, đội tuyển nữ thì con số này là 7 lần thất bại toàn tập của bóng đá Thái Lan trước bóng đá Việt Nam.

    Rõ ràng trong trận derby hấp dẫn nhất Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam có dấu hiệu gió đã xoay chiều cho đội khách. Trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh tâm lý, “át vía” đối thủ. Cầu thủ Việt Nam chưa đá với người Thái đã mang tâm lý sợ thua nên luôn thi đấu dưới sức.

    Tuy nhiên, dưới thời của HLV Park Hang-seo, chúng ta xuất sắc vượt qua chính mình bằng những chiến tích chấn động khu vực và châu lục. Các ưu điểm nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam là sự tự tin, tôn trọng mọi đối thủ và luôn ra sân bằng tinh thần quyết thắng. Người Thái không còn là “ông kẹ” trong mắt tuyển thủ Việt Nam. Việc thầy trò ông Park thắng liên tục Bầy Voi chiến 3 trận góp phần khiến người Thái run sợ và lo lắng về viễn cảnh một thất bại trong trận đối đầu vào ngày 5/9.

     - Bóng Đá

    4 tuyển thủ Thái Lan đang đá thuê tại J-League và giải VĐQG Bỉ đều trở về khoác áo ĐTQG.

    Người ta nói rằng không thể sống mãi với quá khứ và ăn mày dĩ vãng. Trường hợp này có lẽ đúng với người Thái. Thống kê trong lịch sử chỉ trấn an người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa Vàng nhất thời. Bài học từ trận thua 0-1 trước Việt Nam tại King’s Cup 2019 vẫn còn mang tính thời sự đối với đội tuyển Thái Lan.

    Tiểu Phương | 22:15 02/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...