MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • 'Người Real cảm thấy bị phản bội. Ronaldo chẳng khác nào kẻ đánh thuê'

    13:05 Thứ ba 14/08/2018 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, cây bút của tờ Sport.es, Lluis Mascaro đã có những chia sẻ gay gắt về mối lương duyên Ronaldo và Real Madrid.

    Chuyển nhượng hè 2018 chứng kiến không ít sự kiện chấn động. Hàng loạt CLB, các tên tuổi nổi tiếng trở thành tâm điểm của làng túc cầu. Thế nhưng, tới nay, thương vụ Ronaldo rời Real cập bến Juventus vẫn khiến không ít cổ động viên bàng hoàng.

     - Bóng Đá

     Nhà báo Mascaro chỉ trích gay gắt thái độ của Ronaldo khi chuyển tới Juventus.

    Dù bom tấn đã được kích nổ từ lâu, dư âm để lại tới nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Truyền thông quốc tế không ngừng khai quật sự thật, tin tức chấn động liên quan đến thương vụ trên. Không những vậy, hàng loạt tên tuổi lớn cũng nhập cuộc và chia sẻ góc nhìn về mối lương duyên giữa Real và Ronaldo.

    Mới đây, chứng kiến niềm hạnh phúc của siêu sao người Bồ Đào Nha trong màu áo "Lão bà", cây bút Lluis Mascaro của Sport.es buông lời mỉa mai. Nhà báo xứ bò tót cho rằng chân sút số 7 đã phản bội lại tình cảm người Madrid dành cho anh.

    "Cổ động viên Real chẳng buồn tức giận. Rõ ràng, thái độ thờ ơ của Ronaldo trong những ngày cuối cùng đã quá tệ cho họ. Thực tế, CR7 đã đánh giá thấp bản thân ở Bernabeu để rồi anh bảo rằng Juventus mới là gia đình thật sự. Đó là cách cậu ta đáp trả sự ủng hộ, cổ vũ của người hâm mộ suốt thời gian qua".

    "Đôi khi, nhìn lại, đôi bên như phải chịu đựng nhau. Cổ động viên phải luôn làm theo ý Ronaldo. Họ phải tỏ ra cậu ta là người đẹp nhất, giàu nhất hoặc cậu ta nổi giận. Sự ghen tức của Ronaldo nhiều lần khiến người Madrid lâm vào tình cảnh khó khăn. Với những người không coi CR7 xuất sắc hơn Messi, họ trở thành kẻ bị ghét bỏ. Một đứa trẻ cũng phải biết cảm ơn nhưng với thực tại, cổ động viên Real cảm thấy bị Ronaldo phản bội", Mascaro mỉa mai sâu cay.

    Chưa dừng lại ở đó, cây bút tờ báo uy tín còn tỏ ra xem thường lòng trung thành của tiền đạo 33 tuổi. "Ronaldo đã tháo chạy khỏi Bernabeu khi được Juventus trả mức lương cao hơn. Thậm chí, giờ cậu ta còn không cần sự tôn trọng từ Real Madrid".

    "Ronaldo là người dễ thay đổi, cậu ta là lính đánh thuê xuất sắc của bóng đá, sẵn sàng tôn thờ bất cứ ai trả tiền cao nhất cho cậu ta. Đầu tiên là Manchester United, tới Real và hiện tại là Juventus. Cuối cùng, sau 9 năm, lớp mặt nạ giả dối đã được lột bỏ, chiếc áo bị phủi sạch và mối lương duyên chẳng thể nào cứu vãn", nhà báo Mascaro chốt lại.

    Trước đó, hàng loạt Madridista chỉ trích tiền đạo số 7 khi anh rời bỏ Bernabeu và chuyển tới khoác áo Juventus. Thái độ cởi mở, hạnh phúc ngày ra mắt "Bà đầm già thành Turin" khiến Ronaldo bị ghét bỏ. Người hâm mộ đội bóng Hoàng gia cảm thấy bị chính cầu thủ mình yêu quý lừa gạt.

    "Một quyết định thật dễ dàng, giờ đây, điều đó chẳng khác nào sự sỉ nhục dành cho các cổ động viên Real. Không thể tưởng tượng rằng, đây là cách Ronaldo đền đáp chúng tôi sau 9 năm anh ta liên tục lừa dối về việc sẽ xuất sắc hơn Messi", các Madridista chia sẻ trên mạng xã hội.

    Bạch Băng | 12:15 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...