MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Người hâm mộ nổi giận: Đây không phải Barca mà tôi đã 'phải lòng'

    19:30 Thứ năm 23/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona đã chính thức giành vé vào vòng knockout Champions League mùa này sau trận hòa với Juventus song điều này vẫn không làm hài lòng khá nhiều NHM của đội bóng.

    Trước loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League vừa qua, nhà cựu vương Barcelona phải giành ít nhất 1 điểm để chính thức đặt chân vào vòng 16 đội của giải đấu danh giá nhất Châu Âu mùa này. Và sau 90 phút trên Juventus Arena, Gã khổng lồ xứ Catalan đã đạt được mục tiêu của mình với một kết quả hòa 0 bàn thắng. Barca đã giành quyền đi tiếp song không ít Cule tỏ ra không hài lòng với lối chơi của đội nhà trên đất Ý hôm qua.

    Người hâm mộ nổi giận: Đây không phải Barca mà tôi đã 'phải lòng' - Bóng Đá

     

    “Barcelona đã tung ra một đội hình cực kỳ thiên về phòng ngự trước Juventus trong trận lượt về tại Turin. Ngoài sơ đồ ấy ra, nếu còn lại bất cứ hy vọng nhỏ nhoi nào về việc Barca của chúng ta sẽ chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, thì nó cũng đã bị níu lại bởi chiến thuật mà Ernesto Valverde áp dụng,” mở đầu bài viết trải lòng của một CĐV Barcelona.

    Quả thực trước Bà đầm già ngày hôm qua, HLV Valverde đã gây bất ngờ khi tung ra đội hình xuất phát không có sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi. “Có rất nhiều người khen ngợi Valverde với sự thực  dụng khi để Lionel Messi và Jordi Alba trên hàng ghế dự bị. Hệ thống phòng ngự mà ông ấy xây dựng thực sự ấn tượng và đội bóng vẫn chưa thể bị đánh bại. Nhưng Barcelona ngày hôm qua là Barcelona mà tôi hiếm thấy nhất trong nhiều năm trở lại đây,” CĐV này tiếp lời.

    Điều này có thể sẽ khiến một vài người ngạc nhiên, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ thống trị, Barcelona bước ra sân thi đấu chỉ để đem về một trận hòa. Một Barcelona mà Andres Iniesta và Luis Suarez được tung ra sân không phải để giành chiến thắng!

    Người hâm mộ nổi giận: Đây không phải Barca mà tôi đã 'phải lòng' - Bóng Đá

     

    “Tôi có thể sẽ dễ chấp nhận hơn nếu đây là trận đấu với một nhược tiểu nào đó tại Cup nhà Vua hay đối thủ là đội mà chúng ta có thể nhắm mắt cũng chiến thắng. Tôi có thể sẽ rất vui lòng nếu đội hình hôm nay gồm các ngôi sao trẻ được đôn lên từ đội B nỗ lực hết sức để cầm chân một trong những ông lớn của bóng đá Châu Âu. Nhưng đây là một đội hình gồm những cầu thủ ra sân là để giành chiến thắng?

    “Chúng ta đã chắc chắn đi tiếp. Đúng. Chúng ta vẫn chưa thể bị đánh bại, đó luôn luôn là một điều tốt. Nhưng liệu chúng ta có thực sự hài lòng khi chứng kiến Barcelona ra sân chỉ để giành một trận hòa tại đấu trường Châu Âu? Chúng ta phải ngồi trước màn hình TV và xem đội bóng con cưng chơi một trận đấu thiên về phòng ngự khi mà cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại xuất phát trên băng ghế dự bị?

    “Tôi không cảm thấy có vấn đề khi Messi được nghỉ ngơi, cậu ấy xứng đáng với điều đó. Nhưng tại sao Valverde không rút cậu ấy ra sân nghỉ ngơi khi mà chúng ta đã chắc chắn giành chiến thắng ở những trận đấu trước? Tại sao lại để cậu ấy chơi trọn 90 phút trước tất cả và để cậu ấy nghỉ ngơi trước một trong những đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu?

    “Có nhiều người ủng hộ lựa chọn Valverde đã đưa ra. Nhưng rất tiếc, tôi không nằm trong số đó. Đây chắc chắn không phải Barcelona đã từng khơi dậy tình yêu bóng đá trong tôi!”

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 19:15 23/11/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...