MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Người hạ Messi giải nghệ để chơi game FIFA

    09:36 Thứ sáu 29/07/2016 | 8| 1

    BongDa.com.vn Wendell Lira, chủ nhân giải thưởng Puskas 2015 (dành cho cầu thủ ghi bàn đẹp nhất năm), bất ngờ chia tay sân cỏ ở tuổi 27.

    Hồi tháng 1 năm nay, Wendell Lira đã đánh bại Lionel Messi và Alessandro Florenzi để giành giải thưởng Cầu thủ ghi bàn đẹp nhất năm trong gala trao giải Quả bóng Vàng. Thế nhưng, chân sút người Brazil đang thi đấu cho Vila Nova lại quyết định "treo giày" ngay 6 tháng sau để phát triển sự nghiệp bóng đá điện tử (eSports), tức trở thành một game thủ.

    Theo Goal, Wendell Lira lên kế hoạch mở kênh Youtube để phô diễn kỹ năng chơi game, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm làm sao có thể thi đấu tốt thể loại này. Trong gala trao giải Quả bóng Vàng, Wendell Lira từng thể hiện tài năng với game bóng đá FIFA khi đánh bại Abdulaziz Alshehri, nhà vô địch thế giới 2015 của trò game FIFA World Cup, với tỷ số 6-1.

    anh1

     Wendell Lira giành giải thưởng Puskas 2015, thế nhưng, quyết định giải nghệ chỉ 6 tháng sau đó. Ảnh: Internet.

    Lúc đó, anh cầm Real Madrid và hủy diệt Barcelona của Abdulaziz Alshehri, người từng giành giải thưởng trị giá 20.000 USD ở một cuộc thi game FIFA World Cup và có suất tới Zurich (Thụy Sĩ) tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng với tư cách khách mời.

    Hãng tin ESPN cho biết, Wendell Lira luôn có giấc mơ trở thành game thủ. Anh chia sẻ: "Tôi vạch ra kế hoạch trong cuộc đời thành hai giấc mơ. Một điều có thể thực hiện được và điều còn lại không thể thành hiện thực. Tôi đã có những khoảng thời gian rất tuyệt vời. Bản thân sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm chơi bóng cùng nhiều tên tuổi lớn trong làng túc cầu."

    Thế nhưng, tôi luôn có khát khao trở thành game thủ. Dù biết rằng thật khó để ngừng chơi bóng đá và sống trong thế giới của trò chơi điện tử, tuy nhiên, Chúa đã trao cho tôi cơ hội này. Những gì tôi sắp thực hiện không phải cái kết của một giấc mơ. Bản thân rất hài lòng với cơ hội được Chúa trao tặng."

    Theo Wendell Lira, rất khó để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và gặt hái những thành tựu to lớn trong môi trường bóng đá Brazil. Anh cho biết khoảng 95% những cầu thủ Brazil gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp. Bản thân Wendell Lira cũng nằm trong số đó khi trải qua 15 năm gắn bó với môi trường bóng đá và phải gặp rất nhiều thăng trầm.

    Nguyên Trí | 09:08 29/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...