MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Người cũ Tottenham chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất của Liverpool

    18:33 Thứ ba 07/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trong đội hình cực mạnh của Liverpool hiện tại, cựu tiền vệ Jermaine Jenas vẫn nhìn ra được cái tên nguy hiểm nhất.

    Với hệ thống chiến thuật mà HLV Jurgen Klopp đang triển khai ở Liverpool, bên cạnh bộ 3 tiền đạo, 2 hậu vệ cánh Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold cũng đóng vai trò trọng yếu trên mặt trận tấn công. Theo cựu tiền vệ của Tottenham và đội tuyển Anh, Jermaine Jenas, Trent Alexander-Arnold thậm chí có thể là cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool vào lúc này.

    "Tôi thành thật tin rằng ngay lúc này, cầu thủ nguy hiểm nhất của họ [Liverpool] là Trent Alexander-Arnold", cựu cầu thủ 36 tuổi nói trên BBC Radio 5 Live.

    "Nếu đối mặt với Liverpool, tôi có lẽ sẽ tập trung rất nhiều vào cá nhân anh ấy để tìm cách ngăn chặn. Đó là vì kiểu tạt bóng của anh ấy rất khác, anh ấy không chỉ đơn giản nhận bóng được mở rộng ra rồi chuyền vào, anh ấy không chỉ làm tổn thương bạn từ vị trí hậu vệ phải mà còn gây rất nhiều rắc rối ở những vị trí cao hơn trên sân.”

    Ex-England midfielder Jenas: 'Liverpool's most dangerous player is Trent Alexander-Arnold right now' - Bóng Đá

    Jermaine Jenas cho rằng Trent Alexander-Arnold là cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool.

    "Bạn gần như cần phải chỉ đạo cầu thủ chơi bên cánh trái của mình phải chơi thiên về thể lực nhiều hơn, bất kể cầu thủ đó có sở trường chơi kỹ thuật đi chăng nữa. Bạn phải nhấn mạnh với cầu thủ của mình rằng công việc ngày hôm nay là không cho phép nhiều hơn 5 quả tạt cả trận.”

    "Cũng đừng hiểu sai ý tôi, còn những điểm mạnh từ các vị trí khác. Không có điểm yếu nào trong đội bóng Liverpool hiện tại - rất hoàn chỉnh ở mọi vị trí. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ là làm thế nào để giảm bớt mức sát thương mà họ gây ra, và Alexander-Arnold là một trong những tác nhân nguy hiểm nhất."

    Cho đến thời điểm này của mùa giải, Trent Alexander-Arnold vẫn đang tiếp đà bay cao từ mùa 2018/19. Hậu vệ phải này đã ghi được 2 bàn thắng, có 10 đường kiến tạo sau 29 lần ra sân trên tất cả các đấu trường.

    Trong một phát biểu khác của mình, Jermaine Jenas tin rằng HLV Jose Mourinho sẽ sớm chỉ đạo Tottenham chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn.

    Xem Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson thi tâng bóng trước buổi tập:

    Ngọc Bách | 18:03 07/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...