MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Người cũ Tottenham: "Anh ấy là cầu thủ bị đánh giá quá thấp ở Liverpool''

    18:44 Thứ hai 28/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Tottenham Hotspur vừa có những lời khen ngợi dành cho một cái tên của Liverpool.

    Cựu tiền vệ của Tottenham – nay đã trở thành chuyên gia của BBC, Jermaine Jenas vừa đưa ra những đánh giá đáng chú ý sau trận đấu giữa Liverpool và Tottenham Hotspur. Cựu cầu thủ 36 tuổi cho rằng trong đội hình của HLV Jurgen Klopp vào thời điểm này, có một cầu thủ đang nhận được những đánh giá thấp hơn những gì anh xứng đáng – và đó là đội trưởng Jordan Henderson.

    "Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ bị đánh giá quá thấp ở Liverpool. Tôi biết anh ấy là đội trưởng, nhưng đóng góp của anh ấy lại không được chú ý", Metro trích dẫn lời của Jenas. "Anh ấy đã chạy đến rách cả tất, anh ấy là một nhà lãnh đạo chính hiệu trong hàng ngũ. Bạn có thể thấy sự khác biệt khi anh ấy không chơi. Mỗi khi anh ấy xuất hiện, anh ấy nâng đỡ cả đội.’’

    Ex-Spurs man Jenas names 'underrated' Liverpool player after Tottenham win - Bóng Đá

    Jermaine Jenas cho rằng những đóng góp của Jordan Henderson cho Liverpool đang chưa được đánh giá đúng mức.

    "Anh ấy duy trì các tiêu chuẩn trong phòng thay đồ đó. Liverpool là bên chơi tốt hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng."

    90 phút của Henderson tại Anfield đã mở đầu không hề êm ả. Ngay trong những giây mở đầu của trận đấu, anh đã để mất bóng quá dễ dàng, tạo điều kiện cho Harry Kane ghi bàn mở tỷ số. May mắn thay, đội trưởng của The Kop đã trở lại mạnh mẽ và ghi bàn gỡ hòa ở phút 52, trước khi Mohamed Salah ấn định chiến thắng 2-1 trên chấm phạt đền sau đó.

    Cũng liên quan đến trận đấu giữa Liverpool và Tottenham, HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ đáng chú ý về những điều đội bóng của ông còn cần phải làm.

    Xem cú đá phạt thành bàn của Jermaine Jenas vào lưới Manchester United:

    Ngọc Bách | 17:38 28/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...