MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Người cũ M.U ca ngợi cú hạ đo ván Ronaldo của Payet

    17:45 Thứ ba 12/07/2016 | 14| 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane bất ngờ lên tiếng bênh vực Dimitri Payet trong pha vào bóng khiến Cristiano Ronaldo chấn thương.

    wqw

     Roye Keane bênh vực Payet. Ảnh: Internet.

    Như đã đưa tin, tiền vệ Dimitri Payet bị chỉ trích khá nhiều khi có pha cản phá quyết liệt khiến Cristiano Ronaldo phải sớm rời sân trên cáng trong trận chung kết EURO 2016. Tuy nhiên, cựu đội trưởng Man United, Roy Keane lại lên tiếng ủng hộ hành động này.

    Chia sẻ trước báo giới, Roy Keane khẳng định: "Tôi nghĩ, Ronaldo chỉ không gặp may mà thôi. Đó rõ ràng không phải là một pha phạm lỗi. Đáng tiếc Ronaldo đã không may mắn với chuyển động của chân Payet sau cú tắc bóng.

    Bóng đá là một trò chơi đòi hỏi sức mạnh. Chúng ta có thể vui mừng vì Ronaldo giành chiến thắng nhưng cũng không thể nào chịu đựng thêm nữa những giọt nước mắt. Tóm lại, đó là một cú vào bóng tuyệt vời của Payet."

    Trước đó, ngay sau trận chung kết, Dimitri Payet đã lên tiếng phân trần: "Đó đơn giản chỉ là một pha va chạm. Tôi chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát bóng và nếu có làm Ronaldo đau thì đó không phải là tình huống chủ ý của tôi."

    Dễ hiểu cho lời phát biểu của Roy Keane bởi trong sự nghiệp, cầu thủ này nổi tiếng là một tiền vệ chơi bóng đầy máu lửa, sẵn sàng triệt hạ bất kỳ đối thủ nào cản bước anh. Với lối chơi này, Roy Keane không ít lần phải nhận thẻ đỏ từ các trọng tài.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:40 12/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...