MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Người Anh không phục sau thất bại trước Đức

    07:48 Thứ năm 23/03/2017

    BongDa.com.vn Trung vệ Gary Cahill cho rằng tuyển Anh xứng đáng nhiều hơn một thất bại trước Đức tại Dortmund nếu tận dụng tốt những cơ hội có được.

    Trung vệ của Chelsea tin rằng Tam sư hoàn toàn có thể khuất phục Cỗ xe tăng Đức, tuy nhiên cả đội đã bị trừng phạt vì sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, dẫn đến thất bại tối thiểu 0-1.

    Cahill:

    Cahill tiếc nuối sau thất bại. 

    Người lập công duy nhất của trận đấu là tiền đạo Lukas Podolski. Đây cũng là lần ra sân thứ 130 và cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo này trong màu áo tuyển quốc gia.

    Trong khi đó, tuyển Anh có lý do để tiếc nuối khi siêu phẩm của Podolski là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên bên phía Đức, trong khi Adam Lallana sút bóng chạm cột dọc, còn Dele Alli thất bại trong tình huống 1 đấu 1.

    Chia sẻ sau trận đấu, Cahill tiếc nuối cho biết: "Nếu bạn chỉ nhìn vào số cơ hội, chúng tôi là những người chơi tốt hơn, đơn giản là vậy. Tôi nghĩ tuyển Anh sẽ phải nhìn lại trận đấu này và tin rằng, cả đội nếu tận dụng tốt cơ hội thì sẽ giành chiến thắng. Đây sẽ là một bài học cho chúng tôi, tuyển Anh thiếu sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Trong hiệp 1, cả đội đã chơi tốt, chúng tôi kiểm soát thế trận tốt. Tuy nhiên tuyển Đức đã tận dụng được cơ hội của họ."

    Trong trận đấu này, HLV Gareth Southgate sử dụng sơ đồ 3-4-3 lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền. Cahill cho rằng đã có những tín hiệu khá tốt khi các cầu thủ tỏ ra hoà nhập nhanh chóng dù thiếu thời gian làm quen với nhau.

    Xem lại thắng lợi 1-0 của tuyển Đức:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:25 23/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...