MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Ngồi nhà tránh dịch, sao Real tạo ra trào lưu mới cho làng túc cầu

    16:38 Thứ hai 23/03/2020

    BongDa.com.vn Toni Kroos vừa đăng tải một video vô cùng thú vị lên mạng xã hội.

    Tài năng của Kroos

    Trong bối cảnh đại dịch corona đang diễn biến vô cùng phức tạp, hầu hết các cầu thủ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đều phải tạm nghỉ và tự cách ly tại nhà để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh.

    Tuy nhiên bên cạnh đó, họ cũng không quên việc rèn luyện để bản thân luôn cảm thấy sẵn sàng khi giải đấu  khởi tranh trở lại. Ngoài những "bài tập về nhà" được ban huấn luyện cung cấp, một vài ngôi sao còn nghỉ ra những trào lưu thú vị liên quan đến sự khéo léo để giải khuây mùa dịch và duy trì kỹ năng.

    Những ngày gần đây, có thể thấy rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã tham gia thử thách tâng cuộn giấy 10 lần như Lionel Messi, Anthony Martial hay Vinicius Junior. Tuy nhiên, khi độ nóng của thử thách kể trên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiền vệ Toni Kroos đã nghĩ ra một trào lưu khác đòi hỏi sự tinh tế nhiều hơn.

    Kroos lays down a new challenge - Bóng Đá

     Messi khéo léo tâng giấy.

    Ngôi sao người Đức dựng nhiều chướng ngại vật hình nón trong phòng khách, sau đó dùng hai má trong bàn chân đan bóng và di chuyển cho đến khi qua khỏi cột mốc cuối cùng rồi làm ngược lại nhưng trong tư thế quay lưng.

    Trong đoạn video được đăng tải, Kroos thực hiện vô cùng thuần thục. Đây có thể sẽ trở thành trào lưu dành cho những ngôi sao sân cỏ ở khoảng thời gian tới.

    Kroos lays down a new challenge - Bóng Đá

     Kroos tạo ra trào lưu mới.

    Trường Sơn | 16:56 23/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...