MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • 'Ngoài tôi ra, cậu ta chính là bản hợp đồng tệ nhất kỷ nguyên Premier League của Chelsea'

    14:02 Thứ hai 21/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Không ai bênh vực được thủ môn Kepa Arrizabalaga ở Chelsea thời điểm này.

    Kepa Arrizabalaga vẫn chưa thể tạo được dấu ấn tích cực ở Chelsea sau khi đến đây với mức phí chuyển nhượng kỷ lục hơn 71 triệu bảng Anh. Đêm qua, trong trận đại chiến giữa The Blues với Liverpool, thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng nặng nề khi mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà, hoàn toàn chấm dứt hy vọng có điểm của Chelsea.

    2 thái cực giữa Kepa và Alisson - Bóng Đá

     Kepa chơi tệ trận gặp Liverpool.

    Chứng kiến Kepa thi đấu, cựu tiền đạo Chris Sutton đã phải thốt lên rằng đây chính là bản hợp đồng tệ nhất của The Blues, trong khi chính bản thân Sutton cũng từng bị đánh giá là "bom xịt": "Kepa Arrizabalaga khiến Chelsea tiêu tốn 71,6 triệu bảng Anh vào năm 2018 nhưng chưa từng chứng minh bản thân xứng đáng là thủ môn đắt giá nhất thế giới."

    "Với sai lầm mới đây, cậu ta càng chứng minh mình là bản hợp đồng tệ nhất của Chelsea trong kỷ nguyên Premier League. Có lẽ là tệ nhất kể từ sau khi tôi làm họ mất 10 triệu bảng! Tôi đến Stamford Bridge năm 1999 sau khi Chelsea trả một số tiền lớn, mọi việc không như ý và tôi được bán cho Celtic giá 6 triệu vào năm sau."

    "Mọi người cũng có thể kể tên Fernando Torres, giá 50 triệu bảng Anh, cả Andriy Shevchenko 30 triệu bảng nữa. Nhưng chắc chắn là Kepa đã đánh bại tất cả bọn tôi. Trong bóng đá, bạn luôn có cơ hội để làm lại. Tôi nhận được cơ hội ở Celtic, có lẽ Kepa cũng nên chứng minh bản thân ở một nơi khác."

    Lampard nói về Kepa sau trận Liverpool:

     
    Thanh Vũ | 13:32 21/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...