MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Ngoại hạng Anh rối bời

    13:50 Thứ hai 11/05/2020

    Không chỉ giải đấu quốc nội Premier League (Ngoại hạng Anh) đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ vì cung cách tổ chức quá nhiêu khê và phức tạp, Champions League xem ra cũng khó tái xuất trên lãnh thổ nước Anh.

    Được đông đảo người hâm mộ ngóng chờ ngày tái xuất, thế nhưng Giải Ngoại hạng Anh ngày càng gây thất vọng khi không thể đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của các đội bóng, cụ thể là của các cầu thủ, nhân tố quan trọng bậc nhất trong việc quyết định sự thành - bại của mọi giải đấu.

    Kể từ khi nước Anh vượt qua Ý để trở thành quốc gia châu Âu có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất (31.587 ca tử vong tính đến ngày 10-5), nỗi lo lắng cũng ập đến rất nhanh với các cầu thủ. Khi một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn như Sergio Aguero (Man City) tỏ ra e ngại khả năng nhiễm bệnh từ việc thi đấu, từ đó lây lan cho người thân và gia đình thì rõ ràng, các đồng nghiệp của anh... hoảng hốt theo cũng là điều rất dễ hiểu. Khoảng 50 cầu thủ đã nêu "yêu sách", đòi hỏi phải được đền bù thỏa đáng nếu gặp "sự cố" khi thi đấu trở lại đang khiến ban tổ chức giải và lãnh đạo các đội bóng chủ quản đau đầu tìm phương án giải quyết.

     - Bóng Đá

    Man City gặp khó khi tái đấu Real Madrid mà không còn lợi thế sân nhà do quy định về dịch bệnh Covid-19 ở Anh. Ảnh: REUTERS

    Không chỉ giải đấu quốc nội đang lúng túng với phương án tái xuất, việc Champions League đã sẵn sàng cho việc tranh tài trở lại từ trung tuần tháng 8 cũng không làm người hâm mộ Anh cảm thấy hào hứng. Ngoại trừ Liverpool, Tottenham đã chính thức bị loại, còn Chelsea sau thất bại 0-3 trên sân nhà khó lòng lật ngược tình hình trong trận lượt về vòng 1/8 trên sân của Bayern Munich, niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù lúc này ở là Man City cũng chẳng thể trông chờ gì nhiều.

    Đoàn quân của Pep Guardiola đã đánh bại Real Madrid với tỉ số 2-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi, chỉ còn chờ cuộc tái đấu ở Etihad để cụ thể hóa cơ hội lọt tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, chỉ thị của chính phủ Anh sắp được ban hành trong nay mai dự kiến sẽ buộc mọi du khách khi nhập cảnh nước này kể từ đầu tháng 6 phải tiến hành cách ly đủ 14 ngày để phòng dịch Covid-19. Sẽ không thực tế khi yêu cầu Real Madrid chịu "giam mình" 2 tuần lễ trên đất Anh khi phía trước họ là lịch trình thi đấu khá căng thẳng ở La Liga, nơi họ sẽ đua tranh ngôi vô địch cùng với đối thủ lớn Barcelona.

    Man City có thể sẽ theo gương PSG, chấp nhận thi đấu ở nước ngoài một khi xứ sở sương mù vẫn còn bị ràng buộc bởi quy định giãn cách xã hội. Mất đi lợi thế sân nhà trong bối cảnh cần chứng tỏ sự vượt trội trước "gã khổng lồ" Real Madrid là điều chẳng đặng đừng đối với Man City. Không riêng Man "xanh", cả Wolverhampton và Man United cũng chịu chung "số phận" khi 2 đội bóng này sẽ tiếp đón Olympiakos và LASK để tranh vé vào tứ kết Europa League.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà ý tưởng đưa Giải Ngoại hạng Anh sang... Úc đá tiếp 92 trận ngày càng trở nên khả thi với những nhà quản lý bóng đá Anh. Nếu Chính phủ Anh vẫn buộc phải siết chặt các quy định phòng chống dịch Covid-19, nhiều khả năng không chỉ 92 trận đấu còn lại của mùa Giải Ngoại hạng Anh 2019-2020 mà ngay cả các trận đấu đầu tiên của UEFA Nations League, nơi tuyển Anh đua tài cùng các đối thủ Bỉ, Đan Mạch, Iceland ở bảng 2 nhóm A vào tháng 9 tới, cũng có thể sẽ được... xuất ngoại!

    Đông Linh - Báo Người Lao Động | 04:37 11/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...