MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Ngoại binh 3 quốc tịch giúp HAGL thắng đậm giao hữu

    01:30 Thứ hai 02/01/2017

    Cầu thủ có bố Thụy Sĩ, mẹ Nhật và sống ở Mỹ Mobi Fehr đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Đắk Lắk.

    Mobi-fehr-hagl-ngoai-binh

     Cầu thủ 3 quốc tịch Mobi Fehr lập công trong trận giao hữu giữa HAGL gặp Đắk Lắk.

    Trước đối thủ yếu Đắk Lắk, HAGL đã có chiến thắng đậm 3-0 trong ngày mừng năm mới. HAGL chọn đá giao hữu với Đắk Lắk trước khi hành quân đến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng vào ngày 7-1. Trung vệ ngoại binh mang 3 quốc tịch - Mobi Fehr và cặp tiền vệ Hoàng Nam- Nguyễn Lam là người ghi bàn, giúp đội bóng Phố núi giành thắng lợi 3-0.

    Do Tuấn Anh, Văn Pho, Minh Vương, Đông Triều đang dưỡng thương thì ở hiệp 1, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân đội hình mạnh nhất hiện có. Đó là những cái tên quen thuộc, như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Hậu,… HAGL đá với đội hình 4-1-4-1, trong đó Công Phượng là người chơi cao nhất bên phía HAGL, Văn Toàn sắm vai tiền vệ cánh phải, Văn Thanh và Hồng Duy quán xuyến hành lang cánh trái, Ideguchi đảm trách vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi đó Thanh Hậu- Ngọc Quang giữ nhịp trong vai trò tiền vệ tổ chức tấn công…

    Mobi-fehr-hagl-ngoai-binh

     Áo đấu của HAGL chưa có tên nhà tài trợ do lãnh đạo CLB vẫn đang thương thảo.

    Trước đội bóng hạng nhất đến từ Đắk Lắk, các cầu thủ HAGL đã không mấy khó khăn để áp đặt, làm chủ hoàn toàn thế trận. Ở đầu hiệp 1, xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt góc, trung vệ Mobi Fehr (cùng lúc mang quốc tịch Nhật Bản, Thụy Sỹ và Mỹ), trong một lần lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu chính xác, giúp HAGL ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

    Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục giữ lại Mobi Fehr - A Hoàng - Thanh Hậu làm "gối đầu", thay tất cả các vị trí khác bằng đội hình hai. Trong hiệp này, cặp tiền vệ Hoàng Nam và Nguyễn Lam đã "nổ súng" thành công, giúp đội bóng của bầu Đức giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.

    Hiện tại, HAGL đang thương thảo với nhà tài trợ mới nên vẫn chưa có tên nhà tài trợ trên áo đấu.

    Anh Dũng | 20:22 01/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...