MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Nghi phạm vụ đánh bom xe Dortmund bị bắt

    16:19 Thứ sáu 21/04/2017

    Kẻ bị nghi đánh bom chiếc xe buýt chở đội Borussia Dortmund hồi tuần rồi được xác định là một nam thanh niên, 28 tuổi.

    Sáng nay (21/4, giờ Đức), nghi can liên quan đến vụ đặt bom chiếc xe buýt chở đội Dortmund đã bị đơn vị chống khủng bố liên bang bắt giữ tại Baden-Wurttemberg. Người này bị buộc tội giết người, đánh bom và hành hung cấp độ nghiêm trọng, theo thông cáo báo chí được Văn phòng Công tố liên bang đưa ra.

    Mục đích đánh bom của nghi phạm được cho rằng để trục lợi tài chính, theo đó muốn dùng vụ đánh bom để làm giảm giá cổ phiếu đội bóng Đức. Theo ESPN, một kế hoạch rất tỉ mỉ cũng được nghi phạm vạch ra.

     - Bóng Đá

     Chiếc xe buýt chở đội Dortmund bị đánh bom. Ảnh: Getty Images.

    Cụ thể, nam thanh niên 28 tuổi đã đặt phòng ở khách sạn là nơi đóng quân của đội Dortmund từ ngày 9 đến 13/4 và 16 đến 20/4. Đây là khung thời gian diễn ra hai lượt của trận tứ kết lượt đi Champions League. Như vậy, kẻ tình nghi rõ ràng muốn thực hiện liên hoàn kế hoạch khủng bố.

    Tuần rồi, truyền thông Đức cho biết những kẻ khủng bố đã để lại bức thư nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom chiếc xe buýt chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, thiết bị nổ được giấu ở một hàng rào cạnh nơi đỗ chiếc xe bus của Dortmund. 

    Ngay khi chiếc xe khởi hành rời khách sạn L’Arrivee, nơi chỉ cách sân vận động Signal Iduna Park khoảng gần 10 km, liên tiếp 3 vụ nổ xảy ra. Các điều tra viên nhận định thiết bị dùng để tấn công là loại bom ống.

    Những kẻ khủng bố nhiều khả năng kích hoạt vụ nổ bằng thiết bị di động cầm tay vào khoảng 18h15 (giờ địa phương).

    Cảnh sát cũng đã tìm thấy một bức thư cách hiện trường không xa với nội dung nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Tuy nhiên, công tố viên Sandra Luecke cho biết nhà chức trách sẽ chưa thể thông tin chi tiết về bức thư bởi cần điều tra thêm về tính xác thực của nó.

    Nguyên Trí | 15:09 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...