Mùa giải 2018/19 đã chứng kiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Bruno Fernandes trong màu áo Sporting Lisbon, khi cầu thủ 24 tuổi này đã ghi được tới 32 bàn thắng và 18 pha kiến tạo trên mọi mặt trận.
Điều này khiến cho Fernandes trở thành nhân tố được những ông lớn ở khắp trời Âu săn đón. Manchester United cũng là một trong số đó, khi mà hàng công của họ ở mùa giải trước đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ bạc nhược và thiếu sáng tạo.
Theo The Sun, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có chút ưu ái dành cho Man Utd trong việc đàm phán bởi anh tin rằng mình sẽ không gặp quá nhiều áp lực cạnh tranh nếu chuyển tới thi đấu tại Old Trafford. Tuy nhiên liệu có phải thế? Câu trả lời là chưa chắc!
Tương lai của Pogba
Xét trên nhiều khía cạnh, rõ ràng Pogba cùng Bruno Fernandes là những cầu thủ "cùng màu". Vì thế việc Bruno Fernandes có thể dễ dàng có được suất đá chính hay không phụ thuộc rất lớn vào tương lai của Paul Pogba.
Cầu thủ người Pháp trước đó đã công khai bày tỏ mong muốn được tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Thế nhưng thái độ cứng rắn từ phía Man Utd khi yêu cầu nhận được 150 triệu bảng mới đồng ý để ngôi sao của mình rời đi rõ ràng là một rào cản lớn đối với cả Juventus lẫn Real Madrid.
Trong trường hợp Pogba vẫn sẽ ở lại Old Trafford mùa tới, việc HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể sử dụng cùng lúc 2 tiền vệ có thiên hướng tấn công hay không, lại phụ thuộc vào việc những nhân tố còn lại ở tuyến hai, có ai có thể đủ sức làm cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn luân chuyển bóng, điều tiết nhịp độ hay không.
Tuyến hai MU còn những cái tên nào cho vai trò luân chuyển bóng kết hợp phòng ngự?
Xét theo những gì các tiền vệ của Man United thể hiện mùa trước thì chẳng có ai cả. Scott McTominay, Fred làm khá tốt ở khâu phòng ngự, nhưng lại gặp vấn đề ở khả năng luân chuyển bóng. Matic có khả năng phân phối bóng tốt, nhưng lại không quá ổn ở khâu phòng ngự do những vấn đề về tuổi tác, thể lực.
Đó cũng là lý do mà HLV phải sử dụng cùng lúc hai cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Ander Herrera - Nemanja Matic để hỗ trợ cho Paul Pogba. Hiện tại Herrera đã rời đi, Matic mùa tới có lẽ vẫn sẽ được trọng dụng.
Vì thế trừ khi MU có thể mua được một cái tên đáp ứng được hai tiêu chí trên, hoặc có một cái tên trong đội hình hiện tại bất ngờ "lên đồng", còn nếu không thì khả năng HLV Solskjaer sử dụng đồng thời 2 tiền vệ có thiên hướng tấn công là khá khó.
Đúng là Bruno Fernandes cũng có khả năng đóng góp vào mặt trận phòng ngự, thế nhưng suy cho cùng, điểm mạnh nhất của cầu thủ này vẫn là tấn công, giống như Pogba vậy.