MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Neymar và những ngôi sao cần rời CLB trong mùa hè tới

    10:19 Chủ nhật 09/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cả Châu Âu đang nói về chuyện rời Barcelona của Lionel Messi nhưng quả thật xác suất này là không cao nếu so với những thương vụ tiềm năng đình đám khác vào hè này.

    Mùa giải chưa kết thúc nhưng ngay từ bây giờ người ta đã đưa ra dự đoán cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bởi khi ấy có không ít ngôi sao hàng đầu cần ra đi để tìm tương lai tốt hơn.

    Paul Pogba

    Việc ngôi sao người Pháp rời Old Trafford lần thứ hai có lẽ chỉ còn chờ thời gian. Rõ ràng cả hai vốn không thuộc về nhau. Man United cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi chiêu mộ Bruno Fernandes trước thái độ muốn ra đi của nhà vô địch World Cup 2018 này. Khi còn đang thời đỉnh cao phong độ Pogba cần tìm đến một đội bóng ổn định hơn để đạt tới tầm cao mới và tìm lại cảm hứng chơi bóng. Đây tất nhiên là kết cục buồn mà các Manucians không muốn thấy nhưng có lẽ điều đó tốt cho cả hai bởi suy cho cùng Man United cũng cần những cầu thủ hết lòng hết dạ vì đội bóng để phục hưng lại Quỷ đỏ.

    Điểm đến lý tưởng: Real Madrid, Juventus, Barcelona.

     - Bóng Đá

      Pogba sẽ về lại Juventus?

    N'Golo Kante

    Nhiều năm qua Kante dù trong màu áo Leicester City hay Chelsea trong triều đại Antonio Conte đều được xem là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới và từng được chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải cũng như nằm trong đội hình tiêu biểu của FIFA. Nhưng từ khi Maurizio Sarri và Frank Lampard xuất hiện đã kéo anh khỏi vị trí sở trường của mình vì triết lý của họ là kiểm soát bóng nên Jorginho được trọng dụng hơn. Điểm yếu (cũng là ưu điểm) của Kante là khá hiền lành nên khó có có chuyện anh làm mình làm mẫy đòi đi. Nhưng nếu Kante không ra đi thì anh sẽ rơi vào quên lãng mà thôi.

    Điểm đến lý tưởng: Man United, Real Madrid

     - Bóng Đá

      Real Madrid rất cần một quái thú như Kante.

    Neymar

    Thời gian gần đây người ta đã thấy một Neymar ngoan hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng sau tất cả anh nên về lại Barcelona bởi chỉ có nơi ấy mới có thể giúp anh là chính mình và mơ về danh hiệu QBV trước khi anh bước vào giai đoạn xuống dốc vì gánh nặng tuổi tác. Nếu không về lại được Camp Nou thì Real Madrid cũng là bến đỗ không tồi có thể làm bệ phóng tốt cho ngôi sao người Brazil.

    Điểm đến lý tưởng : Barcelona, Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Cả Real và Barca đều là bệ phóng tốt cho Neymar.

    Kylian Mbappe

    Có lẽ thời gian “tập sự” tại PSG của Mbappe đã đủ, giờ anh hoàn toàn đủ lông đủ cánh để bay ra vùng trời cao rộng hơn chứ không chỉ là một PSG khiêm tốn. Với tài năng của Mbappe nếu được chơi cho Barcelona, Bayern Munich hay Liverpool sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.

    Điểm đến lý tưởng: Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Mbappe sẽ là tinh tú mới của Real?

    Cristiano Ronaldo

    Cuối mùa dù Juventus có vô địch Champions League hay không thì CR7 cũng nên ra đi. Với tuổi 35 thì anh nên tìm cách thu thập thêm những danh hiệu từ Pháp hay Đức để làm đồ sộ hơn bộ sưu tập bởi đây không phải lứa tuổi cho ước mơ và hoài bão.

    Điểm đến lý tưởng: Man United, PSG, Bayern Munich.

     - Bóng Đá

      Old Trafford luôn chào đón CR7.

    Paul Pogba, N'Golo Kante, Neymar, Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo đều có lý do để rời CLB vào cuối mùa giải. Vậy thì chẳng lý do gì chúng ta không trông chờ vào những bom tấn kia chứ.

    Cát Tường | 09:49 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...