Neymar và đội tuyển Brazil đã có mặt tại trung tâm tập luyện
08:58 Thứ ba 22/05/2018
BongDa.com.vn Đội tuyển Selecao đã có mặt tại trung tâm tập luyện Granja Comary, một tuần trước khi họ chơi trận giao hữu đầu tiên trước thềm diễn ra World Cup.

Chiến dịch World Cup 2018 của đội tuyển Brazil đã khởi động vào hôm qua khi toàn đội đã tập trung tại khu phức hợp Granja Comary ở Teresopolis để chuẩn bị bắt đầu con đường chinh phục thử thách tại Nga.

người tham dự được mong chờ nhất đó chính là Neymar, anh cùng Douglas Costa, Renato Augusto và Thiago Silva đến đây bằng trực thăng. Họ sẽ tham gia cùng những cầu thủ khác để có buổi kiểm tra thể lực đầu tiên tại đây.

NÓNG: Neymar và đội tuyển Brazil đã có mặt tại trung tâm tập luyện - Bóng Đá

 Neymar đã đặt chân đến trung tâm tập luyện của tuyển Brazil.

Huấn luyện viên Tite và các nhân viên trợ lý hy vọng sẽ có kết quả về thể lực của ngôi sao PSG Neymar, người đã bắt đầu luyện tập với bóng ở Pháp tuần trước nhưng vẫn chưa chính thức tái xuất trên sân kể từ khi nhận một chấn thương bàn chân vào tháng Hai.

Đã có một số nhà báo cùng các phương tiện truyền thông địa phương đến đây và theo dõi những động tĩnh về chuấn thương cũng như tin đồn đến Real Madrid của Neymar:

"Tôi đến xem Neymar, để xem anh ấy bình phục như thế nào, nếu anh ấy đã hồi phục sau chấn thương, tôi hy vọng sẽ nhận được một số tin tức về tương lai của anh ấy," Virtudes Sanchez của Marca nói.

Tất cả sự chú ý đều tập trung vào Neymar, nhưng anh và những người còn lại tại Granja đã duy trì khoảng cách với giới truyền thông.

Giám đốc kỹ thuật của CBF, ông Edu Gaspar nhấn mạnh mức độ nghiêm túc dành cho các cầu thủ, nhân viên. Họ phải tập trung hoàn toàn vào các trận giao hữu phía trước và không để ý đến những gì xảy ra bên ngoài.

"Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về hai trận giao hữu phía trước. Chúng tôi đã nghiên cứu họ rất kỹ và thấy rằng họ là những đối thủ lý tưởng. Hiện tại họ quan trọng hơn trận mở màn World Cup." 

Brazil sẽ gặp Croatia vào ngày 3 tháng 6 tại Anfield, Liverpool, trước khi gặp Áo vào ngày 10 tháng 6 tại Vienna. Nhà vô địch thế giới năm lần sẽ đối đầu với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia tại vòng bảng World Cup năm nay.

Edu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ lành mạnh với báo chí địa phương, thứ mà họ đã cải thiện rất nhiều kể từ khi huấn luyện viên Tite đến vào tháng 6 năm 2016.

NÓNG: Neymar và đội tuyển Brazil đã có mặt tại trung tâm tập luyện - Bóng Đá

 Huấn luyện viên Tite sẽ có nhiều việc phải làm trước khi World Cup 2018 diễn ra.

"Thách thức lớn của Tite là giúp đội chơi tốt ở vòng loại," Mauro Naves của Rede Globo nói.

“Ông ấy có 20 ngày để làm điều đó. Sự chuẩn bị của ĐT Brazil phải tiến triển tốt để đảm bảo họ đến World Cup đúng tiêu chuẩn."

Phóng viên Cicero Melo của ESPN nói thêm: “Đó thực sự là sự khởi đầu của World Cup, bởi vì nó không chỉ là giao hữu - giai đoạn chuẩn bị ở đây là rất quan trọng, khi họ gặp nhau, bắt đầu sống cuộc sống hàng ngày với nhau và học tập lẫn nhau kể cả khi chơi bóng cũng như trong cuộc sống."

Edu cũng xác nhận một buổi tập huấn tuần này sẽ công khai cho người hâm mộ địa phương, điều mà đã diễn ra nhiều lần trong thời gian của Selecao ở Teresopolis.

Vũ Quang Toản | 07:45 22/05/2018