Neymar rồi cũng thành 'tội đồ' như Messi
14:54 Thứ hai 09/07/2018
BongDa.com.vn Khi bạn quá tài giỏi và nổi bật, thì bạn sẽ trở thành người đầu tiên bị chỉ trích sau thất bại của toàn đội.

Vào ngày hôm qua, Neymar đã trút hết bầu tâm sự về thất bại của Brazil tại World Cup 2018 trên trang cá nhân của mình rằng: “Đó là khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Vô cùng đau đớn khi biết rằng, Brazil đủ sức để đi tiếp. Chúng tôi hoàn toàn có thể tiến xa hơn để làm nên lịch sử.”

Neymar rồi cũng thành 'tội đồ' như Messi - Bóng Đá

 Những chỉ trích của NHM là có phần bất công cho Neymar

Có lẽ nhiều người cũng đã cảm nhận được đôi chút khó khăn mà ngôi sao người Brazil đang phải đối mặt vào thời điểm hiện tại, khi anh chính là ngôi sao bị chỉ trích nhiều nhất vì thành tích không được như kỳ vọng của toàn đội, của một tập thể hơn 23 người trong màu áo Brazil.

Người ta nói rằng Neymar đã chơi không tốt? Đây là điều chẳng thể phủ nhận, nhưng nhìn một cách công bằng mà nói thì phải chăng dư luận đã kỳ vọng quá nhiều vào cầu thủ 26 tuổi này, để rồi khi kết quả không được như ý thì thành ra thất vọng. Hãy công bằng hơn dành cho Neymar, khi anh chỉ vừa trở lại ngay trước thềm World Cup sau nhiều tháng dưỡng thương. Chỉ qua vài trận, thật khó có thể những bước chân của Neymar có được cảm giác tốt nhất. Với thực tế đó, việc Neymar ghi 2 bàn, 1 kiến tạo và 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận,... đó thật sự cũng đã là một thành công quá lớn rồi.

Người ta nói rằng Neymar 'ăn vạ' quá nhiều? Lại thêm một thực tế khác không thể phủ nhận. Nhưng ở đây hãy lại đặt bản thân vào trường hợp của ngôi sao người Brazil, có lẽ nhiều người, nhiều cầu thủ cũng sẽ có cách xử lý tương tự. Hãy nhớ rằng tại World Cup lần này, Neymar đã bị chăm sóc quá đặc biệt từ các hậu vệ đội bạn. Đỉnh điểm có thể nhắc tới trận đấu với Thụy Sỹ, Neymar đã bị các cầu thủ đội bạn phạm lỗi tới hơn 10 lần.

Hãy hiểu cho Neymar, liệu bạn sẽ chấp nhận để đối thủ 'triệt hạ' mình mà không hề có bất cứ phản ứng nào chăng? Neymar hoàn toàn không có hành động đánh nguội trả thù hay bất cứ gì khác, tất cả những gì anh làm là lăn ra sân để nhận sự chú ý từ các trọng tài. 'Ăn vạ' tuy không mang lại một hình ảnh đẹp trong bóng đá, nhưng đó là cách cuối cùng để có thể kêu gọi được sự bảo vệ mà Neymar muốn gửi đến chính các trọng tài trên sân. Và như để nói ở trên, Neymar đến với World Cup lần này với một đôi chân không thật sự lành lặn. Nếu không tự biết cách bảo vệ bản thân, liệu khi Neymar tái phát chấn thương và nghỉ thêm vài tháng thì ai sẽ 'khóc' cho anh?

Video tài năng của Neymar

Neymar đơn giản chỉ là 'nạn nhân' của chính bản thân, vì anh quá tài năng nên đối thủ luôn phải nhận sự 'chăm sóc đặc biệt' từ đối thủ, vì anh quá tài năng nên luôn nhận phải quá nhiều kỳ vọng từ NHM,... để rồi sau tất cả khi thành công không đạt được, anh sẽ là người đầu tiên bị đem ra trút giận.

Có lẽ nếu bây giờ cần một lời khuyên, Neymar hãy nhấc máy và gọi ngay cho người bạn cũ Messi, cầu thủ vốn cũng đã bị gán mác là 'tội đồ' của tuyển Argentina sau thất bại tại World Cup 2018, bất chấp tài năng và những cống hiến của siêu sao từng 5 lần giành QBV này là không thể đong đếm.

Kỳ Anh | 14:50 09/07/2018